Tiếng Việt | English

03/12/2015 - 11:11

Hiệu quả từ cánh đồng lớn

Có mặt tại Hưng Hà, một trong những xã thực hiện mô hình cánh đồng lớn của huyện Tân Hưng, nông dân vui mừng cho biết, vụ mùa của họ có thu nhập ổn định, thu lãi cao, không phải lo lắng nhiều, làm là ăn chắc. Được biết, vụ Đông Xuân năm 2015-2016, nông dân xã Hưng Hà đăng ký thực hiện cánh đồng lớn với khoảng 400ha.


Ông Vũ Quang Sử - hộ dân tham gia cánh đồng lớn vui mừng với diện tích gieo sạ vụ Đông Xuân bước đầu đạt kết quả

Vừa gieo sạ xong vụ Đông Xuân, ông Vũ Quang Sử, ngụ ấp Hà Tân, xã Hưng Hà chia sẻ: “Tôi tham gia mô hình khoảng 4 năm nay, mỗi năm thu lãi khoảng 30 triệu đồng/ha, cao hơn sản xuất bên ngoài khoảng 5-7 triệu đồng/ha. Tham gia cánh đồng lớn, nông dân được công ty hỗ trợ cung ứng trước giống, phân bón, thuốc trừ sâu, tiền công vận chuyển đến nhà máy. Nông dân không phải lo tìm đầu ra cho nông phẩm, công ty luôn thu mua cao hơn giá ngoài thị trường từ 500-800 đồng/kg.”

Cùng suy nghĩ với ông Sử, ông Trịnh Văn Huế, ngụ cùng ấp vui vẻ nói: “Tham gia mô hình, nông dân không phải lo lắng nhiều như trước đây, năng suất lúa lúc nào cũng ổn định, lợi nhuận cao hơn nhiều. Bên cạnh đó, nếu xảy ra dịch bệnh, cán bộ kỹ thuật của công ty kịp thời hỗ trợ nông dân xử lý”.

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Hưng - Phan Văn Nỉ thông tin: “Vụ Đông Xuân này, huyện có trên 3.320ha cánh đồng lớn, mỗi năm, nông dân sản xuất trong cánh đồng lãi thêm từ 5-7 triệu đồng/ha so với hộ sản xuất ngoài cánh đồng lớn. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của cánh đồng lớn là diện tích chưa thật sự lớn, vì mỗi công ty khi thực hiện còn những khó khăn nhất định, chưa thể mở rộng hơn. Hy vọng thời gian tới, cánh đồng lớn sẽ được mở rộng”./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết