Tiếng Việt | English

17/05/2018 - 15:50

Hiệu quả từ mô hình Báo công dâng Bác

Những năm qua, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-BCA-X11 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Thượng tá Nguyễn Văn Hững biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân được chọn báo công dâng Bác trong quí I-2018

Thượng tá Nguyễn Văn Hững biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân được chọn báo công dâng Bác trong quí I-2018

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hững - Phó Trưởng Công an huyện Cần Đước, nhằm tạo hiệu quả thiết thực trong học tập và theo gương Bác, vào chiều thứ sáu hàng tuần, các đội nghiệp vụ họp giao ban để bình bầu, phân loại từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) theo các mức cờ đỏ, xanh, vàng. Cuối tháng, chấm điểm thi đua đối với tập thể các đội nghiệp vụ và công an xã, thị trấn; bình bầu, phân loại tháng đối với từng cá nhân. Cuối mỗi quí, xét chọn 2 tập thể và 4 cá nhân báo cáo thành tích tại hội nghị Báo công dâng Bác trong quí. Hội nghị này được duy trì đều đặn từ năm 2011 đến nay, trở thành nếp sinh hoạt của CBCS Công an huyện hàng quí.

Đánh giá kết quả thực hiện mô hình Báo công dâng Bác, Đại tá Thái Hữu Đức - Trưởng Công an huyện Cần Đước, nhấn mạnh: “Từ khi thực hiện mô hình, CBCS Công an huyện ngày càng có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết nội bộ được tăng cường; thể hiện sự quyết tâm cao trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội,...”.

Là cá nhân được chọn báo công dâng Bác trong quí I-2018, Đại úy Đỗ Kỳ Quốc - Trưởng Công an xã Long Định, chia sẻ: “Lời Bác dạy luôn soi đường cho tôi trong quá trình công tác, phấn đấu và rèn luyện”. Vượt lên trên những mệnh lệnh, sự quan tâm, động viên, khích lệ kịp thời của các cấp lãnh đạo, hội nghị Báo công dâng Bác hướng đến tinh thần tự giác của mỗi đảng viên, CBCS làm theo Bác.

Đại tá Thái Hữu Đức cho biết thêm, phát huy kết quả, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị qua mô hình Báo công dâng Bác. Từ đó, kịp thời phát hiện, động viên, biểu dương và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa sâu, rộng trong CBCS, đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua, tạo động lực, ý chí phấn đấu của mỗi cá nhân trong công tác, chiến đấu, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết