Tiếng Việt | English

22/11/2018 - 20:00

Hiệu quả từ mô hình “Dân phòng xung kích bảo vệ an ninh, trật tự biên giới”

Thời gian qua, Công an xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng triển khai nhiều mô hình bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) vùng biên cùng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ANTT trên địa bàn xã biên giới.

Đội Dân phòng xung kích bảo vệ an ninh, trật tự biên giới thường xuyên được tập huấn, huấn luyện cơ bản về quân sự, võ thuật, kỹ năng, nghiệp vụ trong quá trình phối hợp tham gia tuần tra bảo vệ an ninh, trật tự trên tuyến biên giới

Đội Dân phòng xung kích bảo vệ an ninh, trật tự biên giới thường xuyên được tập huấn, huấn luyện cơ bản về quân sự, võ thuật, kỹ năng, nghiệp vụ trong quá trình phối hợp tham gia tuần tra bảo vệ an ninh, trật tự trên tuyến biên giới

Bình Hòa Tây là xã biên giới của huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An có 4,5km đường biên tiếp giáp nước bạn Campuchia. Địa bàn xã có 5 ấp, trong đó có ấp biên giới Bình Bắc. Trước đây, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở xã tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, hoạt động của bọn tội phạm có lúc còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng.

Trước tình hình trên, để giữ vững ổn định ANTT khu vực biên giới, tháng 8/2015, Công an xã Bình Hòa Tây thực hiện mô hình Đội Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới. Đội gồm 30 thành viên, bố trí ở ấp biên giới Bình Bắc, chia thành 2 tổ, sẵn sàng tham gia phối hợp bảo đảm tình hình ANTT ở khu vực cột mốc 202 và 203. Đội thường xuyên được tập huấn về chức năng, nhiệm vụ, huấn luyện cơ bản về quân sự, võ thuật, kỹ năng, nghiệp vụ trong quá trình phối hợp tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới,... Qua hơn 3 năm thực hiện mô hình, đến nay, tình hình ANTT tại địa phương được giữ vững, ổn định. Đội dân phòng thường xuyên giám sát và phát hiện những vụ việc liên quan đến ANTT trên tuyến biên giới, kịp thời báo cáo lực lượng chức năng xử lý, giải quyết. Bên cạnh đó, đội tham gia ngăn chặn các vụ việc gây rối ANTT trên tuyến biên giới; thực hiện các phong trào bảo vệ an ninh biên giới như Tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn ANTT xóm, ấp khu vực biên giới; mô hình Tiếng kẻng vùng biên,... góp phần giữ ổn định ANTT biên giới. Công an xã thường xuyên cử cán bộ gặp gỡ lực lượng dân phòng để nắm tình hình trong địa bàn và triển khai nhiệm vụ công tác.

Ông Trương Văn Rương - người dân ấp Bình Bắc, cho biết: “Từ khi triển khai các mô hình bảo đảm ANTT tuyến biên giới, người dân nơi đây luôn đồng tình hưởng ứng, chấp hành pháp luật và tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Nhờ đó, tình hình ANTT chuyển biến tốt, tệ nạn xã hội giảm hẳn, người dân rất phấn khởi và yên tâm lao động, sản xuất, phát triển KT-XH ở địa phương”.

Phó Chủ tịch UBND xã - Lê Hoàng Thiện nhận xét: “Là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an xã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện tốt công tác phối hợp Đội Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn xã”./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết