Tiếng Việt | English

09/07/2018 - 20:27

Hiệu quả từ mô hình kết nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác Đoàn

Thời gian qua, Huyện đoàn Mộc Hóa, tỉnh Long An tích cực triển khai, nhân rộng mô hình kết nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác Đoàn của Đoàn khối Các cơ quan trực thuộc đối với Đoàn các xã trên địa bàn nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên

Theo Phó Bí thư Huyện đoàn Mộc Hóa - Lê Xa Lem, sau thời điểm chia tách huyện, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi gặp không ít khó khăn: Lực lượng ĐV ở các xã ít, phân tán theo địa bàn dân cư và luôn biến động; TN tập trung sản xuất nông nghiệp hoặc đi làm ăn xa; hình thức, nội dung sinh hoạt của tổ chức Đoàn chưa phong phú, hấp dẫn,... Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện đoàn tích cực chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Đoàn các xã tăng cường nhiều hoạt động nhằm xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh một cách hiệu quả. Từ đó, nhiều tổ chức cơ sở Đoàn xây dựng nhiều hoạt động, mô hình thiết thực: Đoàn xã Bình Hòa Tây với mô hình Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã phụ trách chéo hỗ trợ nhau trong công tác Đoàn, Đoàn xã Bình Hòa Đông với mô hình Sinh hoạt liên chi đoàn.

Liên chi đoàn khối Đảng - Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án dân sự huyện Mộc Hóa và Đoàn xã biên giới Bình Hòa Tây tặng quà cho học sinh nghèo tại lễ kết nghĩa

Liên chi đoàn khối Đảng - Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án dân sự huyện Mộc Hóa và Đoàn xã biên giới Bình Hòa Tây tặng quà cho học sinh nghèo tại lễ kết nghĩa

Năm 2017, Huyện đoàn tiếp tục triển khai mô hình Kết nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác Đoàn của Đoàn khối Các cơ quan trực thuộc đối với Đoàn các xã trên địa bàn. Theo đó, mỗi đơn vị kết nghĩa tùy theo điều kiện và khả năng của mình tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm hỗ trợ, giúp đỡ Đoàn các xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thu hút, tập hợp ĐVTN tham gia sinh hoạt Đoàn. Ngày 08/7/2017, Liên chi đoàn khối Đảng - Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án dân sự huyện tiến hành ký kết nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ đối với Đoàn xã biên giới Bình Hòa Tây. “Sau lễ ký kết nghĩa, các cơ sở Đoàn ra quân vệ sinh nhà bia ghi danh liệt sĩ; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, ĐVTN nghèo; tổ chức trò chơi và tặng quà học sinh, thiếu nhi ấp biên giới Bình Bắc; thăm cột mốc 202-203;... qua đó, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biên giới cho ĐVTN” - Bí thư Đoàn xã Bình Hòa Tây - Trần Thị Kim Duyên cho biết.

Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Thời gian qua, Liên chi đoàn khối Đảng - Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án dân sự huyện luôn tích cực tham gia sinh hoạt chi đoàn ấp; vận động chăm lo tết cho người nghèo, Việt kiều Campuchia; nhận hỗ trợ, giúp đỡ ĐV khó khăn; tổ chức Ngày hội Hoa phượng đỏ, Hội Xuân thiếu nhi,... “Thông qua các hoạt động, các tổ chức Đoàn thường xuyên được trao đổi, nắm bắt tình hình ĐVTN ở địa bàn, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động Đoàn, giúp nhau cùng tiến bộ” - Phó Bí thư Chi đoàn khối Đảng - Nguyễn Thành Luân phấn khởi nói.

Từ hiệu quả của hoạt động kết nghĩa giữa Liên chi đoàn khối Đảng - Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án dân sự huyện với Đoàn xã Bình Hòa Tây, đến cuối năm 2017, 100% tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc và Đoàn xã trên địa bàn huyện đã ký kết nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Các đơn vị này đều cam kết duy trì trong những năm tiếp theo như Chi đoàn khối Kinh tế kết nghĩa với Đoàn xã Bình Hòa Trung, Chi đoàn Liên cơ khối Vận - chính quyền kết nghĩa với Đoàn xã Tân Thành,...

Liên chi đoàn khối Đảng - Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án dân sự huyện và Đoàn xã biên giới Bình Hòa Tây ra quân dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm

Liên chi đoàn khối Đảng - Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án dân sự huyện và Đoàn xã biên giới Bình Hòa Tây ra quân dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm

Trong hoạt động kết nghĩa, Đoàn các xã và tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc chủ động phối hợp thực hiện những nội dung công tác Đoàn và công trình, phần việc thanh niên như tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền an toàn giao thông, thực hiện công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, trong Hội trại tòng quân năm 2018, 100% tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc cùng tham gia với Đoàn xã mà đơn vị kết nghĩa trong các khâu chuẩn bị: tuyên truyền, vận động ĐVTN lên đường nhập ngũ; hỗ trợ kinh phí; lên ý tưởng cổng trại;...

“Để mô hình kết nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ nhau ngày càng đi vào chiều sâu và bền vững hơn, thời gian tới, Huyện đoàn tiếp tục hướng dẫn các tổ chức Đoàn xây dựng kế hoạch phối hợp bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và phù hợp với đặc điểm, tình hình, nguồn lực của từng đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, Huyện đoàn sẽ xây dựng nhiều chương trình, hoạt động hướng về cơ sở để ĐVTN được rèn luyện, phát huy khả năng, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ” - Phó Bí thư Huyện đoàn - Lê Xa Lem thông tin thêm.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, mô hình kết nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác Đoàn góp phần đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, thắt chặt tình đoàn kết giữa ĐVTN./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết