Tiếng Việt | English

25/04/2017 - 21:52

Hiệu quả từ một thông tư

Châu Thành có 7/12 xã được xác định là xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT). Thượng tá Đặng Thành Mừng - Phó Trưởng Công an (CA) huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết: Trước khi bố trí lực lượng chính quy, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội ở nhiều xã phức tạp, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chỉ xếp trung bình - khá.

Các xã có Đường tỉnh 827A đi qua: Hòa Phú, Hiệp Thạnh có hàng chục quán cà phê giải khát trá hình hoạt động kích dục, chèo kéo khách công khai. Trên địa bàn xã tồn tại nhiều tụ điểm tội phạm, tệ nạn xã hội: Cướp giật, tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền với hàng chục đối tượng hoạt động có tổ chức, mức độ ăn thua lớn, tác động xấu đến tình hình ANTT.

Lực lượng CA bán chuyên trách hoạt động còn hạn chế về nhiều mặt. Chế độ lương của lực lượng CA xã bán chuyên trách quá thấp, chưa đủ nuôi sống bản thân. Nhiều đồng chí vì lo kinh tế gia đình nên ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động,....

Ra mắt Chốt dân phòng phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện Châu Thành

Thực hiện Thông tư số 15/2010/TT-BCA, ngày 24/5/2010 của Bộ CA quy định điều động sĩ quan, hạ sĩ quan CA nhân dân đảm nhiệm chức danh CA xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT, CA tỉnh bố trí 11 đồng chí CA chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng, phó trưởng CA xã chính quy tại các địa bàn được công nhận trọng điểm, phức tạp.

Từ khi bố trí lực lượng CA chính quy về các xã, lực lượng này tham mưu đảng ủy, UBND xã có kế hoạch lãnh đạo công tác giữ gìn ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt công tác phối hợp các đội nghiệp vụ trong thực hiện công tác bảo đảm ANTT.

Khi vụ việc xảy ra, CA các xã kịp thời tiếp nhận thông tin, nhanh chóng đến hiện trường lập hồ sơ ban đầu, nếu vụ việc phức tạp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo về CA huyện thụ lý.

Hàng năm, lực lượng CA chủ động tham mưu UBND cùng cấp mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an toàn lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tham mưu chỉ đạo các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, tham gia nhận lãnh, quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng. Lực lượng CA các xã triển khai các kế hoạch chuyên đề thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông,...

Trong xây dựng mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, các xã xây dựng nhiều mô hình thực sự phát huy hiệu quả. Điển hình là mô hình Huy động sức mạnh tổng hợp, xóa tệ nạn xã hội và chuyển hóa địa bàn ở xã Hòa Phú. Nhờ vậy, nhiều năm liền, xã Hòa Phú được Bộ CA, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.

Hay các mô hình: Tiếng loa ANTT; Chốt chặn phòng, chống tội phạm, Ánh sáng ANTT, Tuần tra lực lượng 09, Tuần tra phối hợp phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông,... được triển khai rộng khắp, mang lại hiệu quả. Đặc biệt, nhiều xã triển khai, nhân rộng mô hình Camera giám sát ANTT. Toàn huyện lắp đặt 220 camera với kinh phí trên 1,5 tỉ đồng. Bước đầu, hệ thống này phát huy tác dụng, giúp làm rõ nhiều vụ trộm, tai nạn giao thông,...

Mô hình Camera giám sát An ninh trật tự trên tuyến lộ 827B, huyện Châu Thành phát huy hiệu quảNhờ thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trên địa bàn các xã xuất hiện nhiều tấm gương quần chúng tích cực tấn công truy bắt, tố giác tội phạm, giúp lực lượng CA bắt các tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội.

Hàng năm, CA các xã đều đủ điều kiện xét danh hiệu đơn vị tiên tiến, cá nhân đủ chuấn xét chiến sĩ tiên tiến. Lực lượng CA chính quy xây dựng được lòng tin vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong tham mưu và tổ chức giữ gìn ANTT ở địa phương, cơ sở./.

Đan Thư

Chia sẻ bài viết