Tiếng Việt | English

26/06/2018 - 21:31

Hiệu quả từ những tuyến đường ánh sáng an ninh, trật tự

Xã Bình Quới, huyện Châu Thành giáp ranh TP.Tân An, tỉnh Long An có Đường tỉnh 827B chạy ngang. Thời gian qua, ngoài tập trung phát triển KT-XH, xã còn quan tâm giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Mô hình Tuyến đường ánh sáng an ninh, trật tự tại ấp Bình Thủy

Mô hình Tuyến đường ánh sáng an ninh, trật tự tại ấp Bình Thủy

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bình Quới - Nguyễn Ngọc Sơn cho biết: “Hội phát động phong trào và vận động người dân sống ven các tuyến đường giao thông nông thôn (GTNT) lắp đặt đèn thắp sáng vào ban đêm, góp phần giữ vững ANTT, hạn chế tình trạng trộm cắp, tai nạn, tệ nạn xã hội”.

Hiện nay, 5/5 ấp của xã đều thực hiện mô hình Tuyến đường ánh sáng ANTT. Chị Phạm Thị Nga, ngụ ấp Bình Thủy, cho biết: “Gia đình tôi trồng 0,2ha thanh long, do nhà xa nên không thể canh giữ vào ban đêm, năm vừa rồi, bị trộm hơn 100kg. Từ khi tuyến đường GTNT liên ấp Bình Thủy - Đường tỉnh 827B có hệ thống đèn thắp sáng vào ban đêm, tình trạng trộm cắp thanh long giảm hẳn”. Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh xã Bình Quới tiếp tục phối hợp UBND xã vận động người dân, mạnh thường quân thực hiện nhiều tuyến đường ánh sáng ANTT. Dự kiến, cuối năm 2018, hoàn thành lắp đặt đèn chiếu sáng tuyến đường GTNT tại 2 ấp Bình Thủy, Bình Sơn và phấn đấu năm 2019, tất cả tuyến đường GTNT trọng điểm trên địa bàn xã đều có hệ thống đèn chiếu sáng.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Quới - Phan Đại Bảo cho biết: “Mô hình Tuyến đường ánh sáng ANTT phát huy hiệu quả, góp phần cùng địa phương giữ vững tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới”./.

Đến nay, xã Bình Quới xã hội hóa lắp đặt trên 130 bóng đèn thắp sáng trên các tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài hơn 4km, kinh phí trên 100 triệu đồng. Công tác quản lý, bảo trì được giao cho các hội viên cựu chiến binh các ấp phụ trách.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết