Tiếng Việt | English

20/07/2020 - 16:55

Hiệu quả từ Tổ Liên gia phòng, chống tội phạm

Xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An thành lập 25 tổ liên gia phòng, chống tội phạm (chủ yếu là trộm cắp), góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), giữ vững an toàn xã hội của địa phương.

MTTQ Việt Nam xã Thuận Nghĩa Hòa tham gia xây dựng đoạn đường an ninh, trật tự

MTTQ Việt Nam xã Thuận Nghĩa Hòa tham gia xây dựng đoạn đường an ninh, trật tự
Thuận Nghĩa Hòa có vị trí nằm ven sông Vàm Cỏ Tây, kênh An Xuyên (ngang qua địa bàn xã dài gần 10km) và 2 tuyến giao thông lớn đi qua là Quốc lộ N2 và Đường tỉnh 817. Gần đây, số người từ nơi khác đến địa bàn xã tạm trú kinh doanh, buôn bán dọc theo tuyến Quốc lộ N2 ngày càng đông. 

Thông tin từ UBND xã Thuận Nghĩa Hòa, ước tính số hộ kinh doanh, buôn bán, dịch vụ, thương mại từ nơi khác đến địa phương gần 100 hộ. Bên cạnh việc phát triển kinh doanh thì tình hình ANTT và các loại tội phạm, vi phạm trật tự, an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã chỉ đạo Công an xã phối hợp UBMTTQ, các đoàn thể xã xây dựng mô hình Tổ Liên gia phòng, chống tội phạm nhằm ngăn ngừa và phòng, chống tội phạm, chủ yếu là trộm cắp trên Quốc lộ N2 và Đường tỉnh 817 qua địa bàn xã. Theo đó, mỗi tổ liên gia có 10 hộ gia đình liền kề cùng quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, kịp thời báo cho lực lượng công an xã và ngành chức năng khi thấy có đối tượng có biểu hiện vi phạm, đột nhập vào nhà vắng chủ,...

Các thành viên tổ liên gia thường xuyên cùng lực lượng Công an xã, ban, ngành, đoàn thể sinh hoạt, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và phương án phòng, tránh, đề cao cảnh giác. “Trước đây, trên địa bàn (khu vực khúc cong trên Quốc lộ N2) thường xuyên xảy ra tai nạn lật xe; tình hình ANTT cũng diễn ra khá phức tạp. Tuy nhiên, gần đây, nhờ có sự xuất hiện của các tổ liên gia phòng, chống tội phạm, tình hình ANTT, trộm, cướp trên địa bàn giảm hẳn. Đặc biệt, ý thức người dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm được nâng lên” - ông Lê Thanh Tuấn, ngụ ấp Bà Luông, thông tin.

Theo Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Thuận Nghĩa Hòa - Trần Văn Bi, 6 tháng đầu năm 2020, an ninh chính trị trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định, tình hình vi phạm trật tự, an toàn xã hội giảm so cùng kỳ năm trước. Cụ thể, vi phạm hành chính xảy ra 10/12 vụ, tệ nạn xã hội 5/5 vụ, tai nạn giao thông và va chạm giao thông 7/14 vụ (trong đó, chết 1/3, bị thương 7/11, hư hỏng 12/18 xe môtô). Đặc biệt, ý thức của người dân địa phương về phòng, chống tội phạm được nâng lên, tích cực tham gia tố giác tội phạm 7 vụ. 

Song song với phát huy 25 tổ liên gia phòng, chống tội phạm, hiện nay, Công an xã tiếp tục phối hợp UBMTTQ và các đoàn thể duy trì hiệu quả các mô hình Cổng an ninh, trật tự (3 cổng rào), Ánh sáng văn hóa và 5/5 ấp đều lắp đặt camera giám sát an ninh, trật tự./.

Đỗ Lâm

Chia sẻ bài viết