Tiếng Việt | English

14/12/2017 - 08:17

HLV Park Hang-seo đổ lỗi cho học trò sau thất bại của U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng các cầu thủ có trách nhiệm lớn sau thất bại của U23 Việt Nam trước đối thủ Uzbekistan tối 13/12.

HLV Park Hang-seo chỉ trích học trò đá cá nhân, ham dứt điểm. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

U23 Việt Nam chỉ cần hòa trước đối thủ Uzbekistan là sẽ giành vé vào chơi trận chung kết M-150 Cup. Nhưng tính toán chiến thuật của ông Park, sai lầm của trung vệ Đỗ Duy Mạnh và phong độ yếu kém nơi hàng công đã làm hại đội bóng.

Dù vậy, chia sẻ với báo giới sau trận, ông Park Hang-seo bất ngờ đổ lỗi cho học trò: “Kết quả trận đấu khiến tôi và học trò rất buồn. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhờ đó, hiểu được điểm yếu của mình để hoàn thiện hơn cho Giải U23 châu Á 2018.”

“Hôm nay, U23 Việt Nam chơi không tập trung, không duy trì được sức mạnh tập thể. Học trò của tôi chơi cá nhân, ham dứt điểm, chuyền hỏng rất nhiều. Một yếu tố khác ảnh hưởng là thời tiết oi bức. Chúng tôi phải nhanh chóng quên đi trận thua này để sẵn sàng cho trận kế tiếp.”

Trước đó, U23 Việt Nam đã thắng đậm Myanmar 4-0 ở trận mở màn. Sau chiến thắng dễ dàng, ông Park đã thay đổi năm vị trí so với trận trước.

Chiến lược gia người Hàn Quốc phân tích: “Chúng tôi đã sử dụng đội hình có nhiều dự bị. Sáu người trong số đó không đá ở trận gặp Myanmar. Một số cầu thủ hồi phục chưa tốt. Tôi muốn biết khả năng của học trò như thế nào. Trận thua này sẽ buộc tôi phải thay đổi cách hồi phục để cầu thủ sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng.”

“Sau trận này, các cầu thủ phải hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân họ. Họ phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn U23 Việt Nam có kết quả tốt ở giải đấu tới. Bản thân tôi sẽ tiếp tục dùng sơ đồ 3-4-3 trong trận đấu tới và có thể chuyển thành 5-4-1 khi cần thiết.”/.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết