Tiếng Việt | English

06/07/2020 - 18:10

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An

Ngày 06/7, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Long An tổ chức hội thảo cấp quốc gia “Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An”, nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình phát biểu tại hội thảo

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội - Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - Võ Văn Phuông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Mai Văn Chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh; các đồng chí đại diện các Bộ, Ngành Trung ương và địa phương; Văn phòng Quốc hội; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Long An; đại diện thân nhân gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Thọ.

Đại biểu dự hội thảo

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh cho biết, Long An tự hào là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, nơi sinh ra đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, người con ưu tú của đất nước, có nhiều cống hiến to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Long An vinh dự diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An”.

Ông Phạm Văn Rạnh cho rằng, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc, trong thời kỳ cả nước tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Đảng bộ, quân và dân Long An đồng lòng, nỗ lực vượt khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng về nhiều mặt, đưa KT-XH tỉnh nhà ngày càng phát triển, nhất là trong nhiệm kỳ 2015-2020,…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh-Phạm Văn Rạnh phát biểu chào mừng hội thảo

Những kết quả đạt được là minh chứng tự hào, lòng tri ân sâu sắc, tiếp nối truyền thống cách mạng, phát huy hiệu quả, xứng đáng với những giá trị văn hóa, lịch sử lớn lao mà thế hệ tiền nhân để lại, trong đó có tấm gương vì cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là trí thức yêu nước tiêu biểu, một chiến sĩ cách mạng kiên định, một biểu tượng tinh thần đại đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh, suốt đời tận trung với Đảng, với nước, với nhân dân. Cuộc đời đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là cao đẹp, trong sáng. Sự nghiệp cách mạng của đồng chí thật vẻ vang. Hội thảo khoa học nhằm ghi nhớ, tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và quê hương Long An. Đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh; phát huy truyền thống cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, lập nhiều thành tích, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần xây dựng, phát triển quê hương, đất nước, ngày càng giàu đẹp.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội - Uông Chu Lưu nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã qua đời nhưng ông mãi là tấm gương sáng ngời về nhân cách, phẩm chất của người trí thức yêu nước, người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã có nhiều đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc thể hiện trên nhiều lĩnh vực; để lại cho các thế hệ sau nhiều bài học cao quý. Nhân dân ta và bạn bè trên thế giới sẽ ghi nhớ người con trung hiếu, một nhà tri thức lớn, yêu nước tiêu biểu, cống hiến toàn vẹn tài năng và cuộc đời mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đồng chí Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc hội thảo

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của luật sư Nguyễn Hữu Thọ, chúng ta cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và những cống hiến to lớn của ông. Cuộc hội thảo vừa có ý nghĩa tưởng niệm vừa có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, sự đấu tranh anh dũng của nhân dân ta. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc đối với sự nghiệp đổi mới đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Báo cáo Đề dẫn hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Nguyễn Xuân Thắng khái quát về tiểu sử, quá trình học tập và tham gia cách mạng cũng như đóng góp của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ. Ông nhận định, hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ. Đây cũng là dịp để chúng ta bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với đồng chí - một trí thức yêu nước nhiệt thành, nhà lãnh đạo tài năng của cách mạng Việt Nam.

Nguyễn Hữu Thọ (bí danh là Ba Nghĩa) sinh ngày 10/7/1910 trong một gia đình công chức trung lưu, tại làng Long Phú, tổng Long Hưng Hạ, quận Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Thuở nhỏ, Nguyễn Hữu Thọ học tại Trường tiểu học Long Mỹ, huyện Long Mỹ, Rạch Giá (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang ngày nay). Năm 1921, ông được gia đình cho sang Pháp học. Sau nhiều năm miệt mài học tập, năm 1932, Nguyễn Hữu Thọ tốt nghiệp cử nhân luật hạng ưu. Năm 1939, Nguyễn Hữu Thọ thi đỗ kỳ sát hạch của Luật sư Đoàn và trở thành luật sư thực thụ, mở văn phòng luật tại Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sài Gòn - Chợ Lớn, tiếng tăm của vị luật sư trẻ tài năng, luôn bênh vực lẽ phải đã lan ra khắp Nam kỳ lục tỉnh. Trực tiếp chứng kiến cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 và sự đàn áp dã man của thực dân Pháp, cùng những phiên tòa do thực dân Pháp dựng lên để buộc tội các chiến sĩ khởi nghĩa, luật sư Nguyễn Hữu Thọ cảm phục tinh thần bất khuất vì lý tưởng cao cả của các chiến sĩ cộng sản, xót thương đồng bào, thấy rõ bản chất đen tối, tàn bạo của chính quyền thực dân. Con đường đưa luật sư Nguyễn Hữu Thọ đến với cách mạng bắt đầu từ đó.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng báo cáo Đề dẫn hội thảo

Bằng trí lực, trái tim của mình, luật sư Nguyễn Hữu Thọ ngày ấy đã cứu được những tên tuổi lớn của cách mạng Việt Nam. Từ năm 1947 đến năm 1950, luật sư Nguyễn Hữu Thọ tham gia vào nhiều hoạt động trong các phong trào yêu nước ở miền Nam; được bí mật kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (16/10/1949), tham gia lãnh đạo cuộc biểu tình chống thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ đầu năm 1950. Ông trở thành mục tiêu đe dọa, đàn áp của nhà cầm quyền, hết bắt giữ tới an trí, lưu đày, từ Mường Tè (Lai Châu) xuống Hải Phòng, tới Củng Sơn (Phú Yên),...

Tại Đại hội lần thứ nhất (tháng 02/1962) Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, luật sư Nguyễn Hữu Thọ được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Tháng 3/1964, Đại hội lần thứ hai Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã bầu ông làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Đến tháng 6/1969, ông được cử làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Luật sư - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đã lãnh đạo quân và dân miền Nam giành nhiều thắng lợi to lớn, góp phần hoàn thành sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Ông từng là Quyền Chủ tịch nước; năm 1981, là Chủ tịch Quốc hội cho đến năm 1987, rồi là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tại Đại hội năm 1988 và là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước khóa VII, VIII. Ông được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Sao Vàng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác.

Hội thảo đã nhận hơn 50 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, của tỉnh Long An - quê hương của luật sư, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và một số tỉnh, thành phố ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đặc biệt, các đại biểu được nghe những ý kiến của ông Nguyễn Hữu Châu, trưởng nam của luật sư Nguyễn Hữu Thọ chia sẻ về “truyền thống gia đình với sự hình thành tư tưởng yêu nước của luật sư Nguyễn Hữu Thọ”; của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được “Đảng bộ và nhân dân Long An học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ”;…

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, con trai trưởng luật sư Nguyễn Hữu Thọ xem một số hình ảnh về luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Các tham luận khoa học tập trung làm sáng tỏ những vấn đề: Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - tấm gương một trí thức yêu nước nhiệt thành; đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của cách mạng Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - người học trò trung thành và kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - người con ưu tú của quê hương Long An;…

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao cuộc hội thảo. Hội thảo được tổ chức trong không khí nhân dân cả nước đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu KT-XH năm 2020; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội thảo nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương, đạo đức của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, nhà lãnh đạo tài năng, người học trò trung thành và kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tấm gương đạo đức tiêu biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ mãi là niềm tự hào, nguồn động viên to lớn cho nhân dân, đặc biệt là thanh niên Việt Nam học tập và noi theo./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết