Tiếng Việt | English

13/04/2020 - 10:02

Hỗ trợ người bán vé số vượt khó

Để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, Long An nói riêng, cả nước nói chung đã và đang đưa ra nhiều chính sách nhằm hỗ trợ hàng triệu người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Quan tâm, hỗ trợ người bán vé số

Nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng, từ ngày 01-04-2020, tất cả địa phương trong cả nước tạm dừng hoạt động xổ số kiến thiết trong 15 ngày. Vì vậy, nhiều người làm nghề bán vé số dạo tạm thời mất việc, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Với phương châm “chống dịch như chống giặc” nhưng không để ai bị bỏ lại phía sau, vừa qua, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ 7.071 hộ bán vé số, mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày, thời gian hỗ trợ 15 ngày (kể từ ngày 01 đến 15-4-2020). Tổng kinh phí hỗ trợ người bán vé số bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên 5,3 tỉ đồng, nguồn chi hỗ trợ được trích từ nguồn sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An.

Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến từng nhà trao tiền hỗ trợ cho người bán vé số

Chính sách hỗ trợ người bán vé số dạo vừa được thông qua, các địa phương chủ động tạm ứng kinh phí để thực hiện, đồng thời đến từng nhà trao tiền, tránh tập trung đông người. Hiện nay, hầu hết địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc trao tiền hỗ trợ cho người bán vé số dạo bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Trụ - Nguyễn Thị Phúc cho biết: “Ngay khi UBND tỉnh thông qua chính sách hỗ trợ người bán vé số, huyện chủ động ứng kinh phí cho các địa phương hỗ trợ 324 hộ với số tiền 243 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải phát tiền cho người dân hoàn thành chậm nhất sáng ngày 11-4-2020”.

Trong những ngày ngưng bán vé số, bà Bùi Thị Tư (ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ) rất lo lắng vì mọi sinh hoạt trong gia đình đều nhờ vào tiền bán vé số hàng ngày. Được hỗ trợ 750.000 đồng giúp bà Tư và những người bán vé số khác đều vui mừng. Bà bộc bạch: “Cả hai vợ chồng tôi đều bán vé số sống qua ngày. Chi phí sinh hoạt hàng ngày của 4 thành viên trong gia đình khoảng 100.000 đồng nên nghỉ bán vé số là mất thu nhập và cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Giờ được hỗ trợ 750.000 đồng, vợ chồng tôi mừng lắm! Cảm ơn Đảng, Nhà nước luôn đồng hành cùng người nghèo vượt qua khó khăn”.

Cách đây 10 năm, gia đình bà Nguyễn Thị Bút, quê Sóc Trăng, đến phường 6, TP.Tân An thuê nhà trọ bán vé số. Hàng ngày, vợ chồng bà bán trên 300 tờ, lời khoảng 300.000 đồng, còn người con gái làm công nhân, đứa cháu ngoại đi học. Dù kinh tế không khá giả nhưng cuộc sống gia đình vẫn ổn định. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 bùng phát làm cuộc sống gia đình bà bị đảo lộn. Người con gái bị công ty cho thôi việc còn vợ chồng bà cũng tạm thời nghỉ bán vé số để chung tay cùng Đảng và nhà nước đẩy lùi đại dịch Covid-19. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà, UBND phường 6 lập danh sách ưu tiên hỗ trợ. Nhận được số tiền hỗ trợ trên tay, bà Bút trải lòng: “Tôi mừng lắm! Mấy ngày nay, vợ chồng tôi lo lắng ăn ngủ không yên, vì gần tới đóng tiền nhà trọ mà không có tiền, sợ chủ trọ đuổi. Giờ có 750.000 đồng, tôi có tiền đóng nhà trọ tháng này rồi, còn gạo ăn hàng ngày được Đại lý vé số Ba Xuyên hỗ trợ. Cám ơn mấy cô chú rất nhiều!”.

Người bán vé số nhận quà hỗ trợ từ Đại lý vé số Ba Xuyên

Hay đó là trường hợp bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, ngụ khu phố 5, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước. Bà Oanh nghẹn ngào nói: “Khi nghỉ bán vé số thì UBND thị trấn có hỗ trợ gạo, giờ nhận thêm được 750.000 đồng, tôi để dành mua thức ăn cho gia đình. Chúng tôi cám ơn chính quyền đã quan tâm, động viên gia đình trong lúc khó khăn nhất”.

Việc tạm dừng hoạt động xổ số kiến thiết góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, thế nhưng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến những người “tay làm, hàm nhai”. Với số tiền hơn 5,3 tỉ đồng hỗ trợ người bán vé số trên địa bàn tỉnh, tuy không nhiều nhưng mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, giúp người bán vé số dạo giảm bớt khó khăn trong cuộc sống để chung tay cùng Đảng, Nhà nước đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Lan tỏa tình người trong hoạn nạn

Trước đây, mỗi ngày, Đại lý vé số Ba Xuyên (phường 2, TP.Tân An) phân phối 1 triệu vé cho hơn 70 đại lý cấp dưới, trong đó, trung bình mỗi đại lý cấp dưới phân phát cho khoảng 20-70 người bán dạo. Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương tạm dừng các hoạt động xổ số kiến thiết trong 15 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc đại lý sụt giảm doanh thu. Thế nhưng, bằng cái tình với người nghèo, Đại lý vé số Ba Xuyên phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An và một số nhà hảo tâm tổ chức tặng 500 phần quà cho người bán vé số dạo, mỗi phần 10kg gạo. Anh Hứa Kim Hùng - Đại lý vé số Ba Xuyên, trải lòng: “Tôi khuyên người bán vé số cứ yên tâm, qua dịch sẽ bán tiếp. Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng cùng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An tiếp tục trao quà đến những người bán vé số dạo gặp khó khăn”.

Nhà trọ bà Nguyễn Thị Ngoan, phường 4, TP.Tân An, giảm tiền thuê cho người ở trọ

Ngoài các đơn vị kinh doanh vé số, nhiều chủ nhà trọ, tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, nhà nước chung tay, phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cụ thể, nhà trọ bà Nguyễn Thị Ngoan (phường 4, TP.Tân An) giảm tiền thuê mỗi phòng 100.000 đồng/tháng đến khi hết dịch. Chị Trần Thị Bé (người thuê nhà trọ bà Ngoan) cho biết: “Vợ chồng tôi quê huyện Cần Giuộc đến TP.Tân An thuê nhà trọ ở để bán vé số. Khi tạm ngừng các hoạt động xổ số, chủ nhà trọ giảm mỗi phòng 100.000 đồng, vợ chồng tôi mừng lắm! Có thể số tiền giảm không nhiều nhưng chúng tôi cảm nhận được sự sẻ chia, đồng cảm của chủ nhà trọ đối với người lao động nghèo. Hy vọng, các chủ nhà trọ khác cũng giảm tiền thuê trọ để người nghèo bớt khổ và bước qua đại dịch Covid-19 dễ dàng”.

Chỉ trong thời gian ngắn, huyện Cần Đước đã huy động được nhiều nguồn lực chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Đến nay, huyện vận động hàng ngàn phần quà, khẩu trang kháng khuẩn, nước rửa tay, nhu yếu phẩm,... với tổng trị giá trên 700 triệu đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh. Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Nguyễn Văn Bảy cho biết: “Không chỉ tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, huyện còn quan tâm đến việc chăm lo đời sống người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Vì vậy, huyện yêu cầu các địa phương phải rà soát tình hình thực tế, kịp thời giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, với phương châm “Để không ai bị bỏ lại phía sau”. Nhờ vậy, người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 kịp thời được giúp đỡ, từ đó an tâm và đồng lòng cùng địa phương phòng, chống dịch bệnh”.

Người nghèo được hỗ trợ quà để vượt qua đại dịch Covid-19

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng và nhà nước vẫn đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống cho người dân, nhất là những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội. Tin rằng, với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Long An nói riêng, cả nước nói chung sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19 trong thời gian không xa.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết