Tiếng Việt | English

21/01/2016 - 15:54

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm 107 hộ nghèo

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có nhiều chính sách thiết thực tạo điều kiện để phụ nữ vươn lên làm giàu chính đáng. Năm 2015, toàn huyện có 107/588 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

Phụ nữ được hỗ trợ phát triển kinh tế

Năm 2015, Hội LHPN huyện đã chuyển giao 45 con bò giống trong Dự án Heifer giúp 45 phụ nữ nghèo xã Hòa Khánh Đông vươn lên trong cuộc sống; chuyển giao 1 con bò giống của dự án này từ xã Hòa Khánh Đông sang Đức Hòa Thượng.

Hội phối hợpTrung tâm Khuyến nông huyện tổ chức 10 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học-kỹ thuật cho 500 chị về kiến thức nuôi bò sinh sản, sơ cấp thú y chăn nuôi heo, gà và kinh nghiệm trồng bắp giống, trồng rau sạch…

Hội LHPN huyện còn tạo điều kiện giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế, nâng chất lượng, duy trì, nhân rộng mô hình, tổ liên kết sản xuất, tổ may áo gió, tổ bó chổi, tổ trồng rau sạch…

Phụ nữ được hỗ trợ vốn phát triển nghề làm bánh tráng

Hội vận động Giáo sư, tiến sĩ Phan Hoàng Đồng - Việt kiều Đức hỗ trợ cho 16 tổ với 240 thành viên vay 240 triệu đồng duy trì các nghề truyền thống như đan cần xé, đan rỗ-rá, chằm nón lá, đan đệm.

Hội LHPN tại các cơ sở trên địa bàn Đức Hòa còn giới thiệu gần 1.000 chị vào các công ty, xí nghiệp giúp các chị có việc làm, ổn định cuộc sống.

Năm 2015, toàn huyện có 107 hộ/588 hộ do phụ nữ làm chủ hộ đã thoát nghèo, đạt 18,19%.

Bà Nguyễn Thị Chung - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cho biết, năm 2016, 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ sẽ được hội giúp đỡ bằng nhiều hình thức để phát triển kinh tế, thoát nghèo; tiếp tục hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, chuyển giao khoa học-kỹ thuật, vận động hội viên phụ nữ thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo./.

CTV Mai Nhã

Chia sẻ bài viết