Tiếng Việt | English

07/03/2016 - 21:45

Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững

Năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ (PN) xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thực hiện hiệu quả chương trình “Hỗ trợ PN xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững”.

Tặng quà cho hộ nghèo

Ngay từ đầu năm, hội chú trọng công tác tuyên truyền, tổ chức các chuyên đề như: Cách thức tổ chức cuộc sống gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, tìm hiểu các văn bản luật liên quan đến quyền và lợi ích của PN và trẻ em gái,... được 98 cuộc với trên 1.600 lượt chị em tham dự.

Có 100% chi, tổ hội triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung vào các tiêu chí như: Gia đình không đói nghèo, gia đình không có người thân vi phạm pháp luật, gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng, bỏ học; gia đình không bạo lực, gia đình không sinh con thứ 3,...

Chi hội ấp 3 còn thành lập mô hình thu gom rác, giữ vệ sinh môi trường khu dân cư đạt kết quả tốt. Hội còn phát động thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” với 986 hội viên và 352 PN đăng ký thực hiện.

Hội còn phối hợp ngành Tư pháp, Công an, Y tế,... đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng một địa chỉ tin cậy ở mỗi ấp nhằm tư vấn pháp luật cho hội viên. Trong năm, hội tham gia hòa giải thành 6/9 vụ tranh chấp đất đai, hôn nhân-gia đình, mâu thuẫn nội bộ,...

Hội còn giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức như: Tăng cường khai thác và quản lý các nguồn vốn, cho PN vay 8,2 tỉ đồng phát triển sản xuất, đẩy mạnh hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm và hỗ trợ 567 lượt PN vay cải thiện cuộc sống, lập tổ tiết kiệm xoay vòng được 266 triệu đồng.

Hội còn tổ chức phát triển kinh tế hộ qua: Tổ dịch vụ gia đình, tổ PN nấu đám tiệc; phối hợp mở lớp dạy nghề trồng chanh, thanh long, làm nấm rơm cho 20 PN và chuyển giao khoa học-kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt cho 60 PN.

Năm 2015, Hội PN xã Tân Thanh phối hợp tổ chức họp mặt Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 với hội thi khéo tay, nấu cơm gia đình,... Qua đó, xã biểu dương trên 200 gia đình PN tiêu biểu và đề nghị cấp trên khen thưởng 2 gia đình PN tiêu biểu xuất sắc./.

T.T.Kim Phụng
 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích