Tiếng Việt | English

29/11/2018 - 10:52

Hỗ trợ thanh niên Svay Rieng phát triển kinh tế

Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên (TN) Việt Nam tỉnh Long An còn quan tâm, chuyển giao con giống, kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt, giúp TN tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia phát triển kinh tế.

Buổi chuyển giao ếch giống và kỹ thuật chăn nuôi của thanh niên Long An cho thanh niên tỉnh Svay Rieng

Buổi chuyển giao ếch giống và kỹ thuật chăn nuôi của thanh niên Long An cho thanh niên tỉnh Svay Rieng

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội TN Việt Nam tỉnh - Võ Trần Tuấn Thanh cho biết, trong chuyến làm công tác xã hội tại tỉnh Svay Rieng vừa qua, bên cạnh tư vấn, khám, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 200 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 10 chiếc xe đạp; 1.000 quyển tập; 1 căn nhà hữu nghị Việt Nam - Campuchia,... hội còn tặng 10.000 con ếch giống cùng với chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi cho Hợp tác xã TN huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng. Qua đó, hội muốn chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình làm ăn hiệu quả của TN Long An (Việt Nam) đến TN Svay Rieng (Vương quốc Campuchia), góp phần đồng hành cùng TN nước bạn trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Chủ tịch Hợp tác xã TN thủy sản Long Thạnh (xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa) - Cao Phú Khánh, người trực tiếp hỗ trợ giống và kỹ thuật nuôi cho TN tỉnh Svay Rieng, cho biết: “Nhờ sự đam mê, chịu khó học hỏi của các bạn TN tỉnh Svay Rieng, sau 2 tháng chuyển giao, đến nay, ếch tăng trưởng khá tốt. Các bạn chỉ cần chăm sóc thêm 1 tháng nữa, ếch sẽ cho thu hoạch. Dự kiến, với 10.000 con ếch, bán giá từ 30.000-35.000 đồng/kg như hiện nay, sau khi trừ các khoản chi phí, người nuôi có thể thu lãi trên 70 triệu đồng”.

Anh Khánh là TN vượt khó làm kinh tế giỏi và là người đầu tiên của tỉnh sáng lập ra hợp tác xã TN. Với mô hình nuôi ghép ếch, cá rô, cá trê,... trên diện tích 2.000m2 nằm sát bên bờ sông Vàm Cỏ Tây,... hàng năm, sau khi trừ tất cả chi phí, anh lãi hơn 1 tỉ đồng. Hiện nay, anh giúp vốn cho nhiều TN, nông dân với số tiền gần 2 tỉ đồng không tính lãi để tăng gia sản xuất; đồng thời, tạo việc làm cho gần 10 TN địa phương tham gia sản xuất giống với mức lương 7 triệu đồng/tháng.

“Nuôi ếch không cần mặt bằng lớn, chỉ cần TN Campuchia tận dụng các diện tích đất, ao quanh nhà. Muốn nuôi ếch dưới ao thì phải chọn vị trí nước ra vào thường xuyên để bảo đảm nguồn nước sạch, không bị ô nhiễm. Đồng thời, TN phải làm mùng lưới bao quanh, vỉ tre nổi trên mặt nước cho ếch sinh hoạt, đồng thời thả lục bình, rau muống xung quanh để tạo bóng mát và môi trường hoang dã cho ếch dễ thích nghi” - anh Khánh chia sẻ.

Đại diện Hợp tác xã TN huyện Svay Teap - Naril thông tin, hiện tại, các thành viên nhờ TN Long An hỗ trợ kỹ thuật nuôi ếch thịt, sau khi thành công sẽ học hỏi thêm kỹ thuật nuôi ếch sinh sản. Thị trường tiêu thụ sản phẩm ếch hiện rất thịnh ở Svay Rieng và các tỉnh láng giềng thuộc Vương quốc Campuhia. Nếu mô hình này mang lại hiệu quả, tỉnh sẽ nhân rộng trên toàn địa bàn, tạo điều kiện cho TN vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên quê hương mình./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết