Tiếng Việt | English

10/04/2018 - 14:52

Hòa Phú: Lá cờ đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Giáp ranh TP.Tân An và một phần của tỉnh Tiền Giang, từng là địa phương phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT) nhưng nhiều năm nay, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành luôn đi đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Đó là tiền đề để Hòa Phú giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới (NTM), phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

Tuyến đường ấp 1 được gắn đèn chiếu sáng từ nguồn vốn đóng góp của nhân dân

Tuyến đường ấp 1 được gắn đèn chiếu sáng từ nguồn vốn đóng góp của nhân dân

Lá cờ đầu trong phong trào TDBVANTQ

Nhiều năm trước, nói đến Hòa Phú, nhiều người nghĩ ngay đến sự nhếch nhác của những quán cà phê “đèn mờ” dọc theo đường tỉnh 827. Tuy nhiên, hiện nay, sự nhếch nhác ấy được chấn chỉnh nhờ sự nỗ lực của chính quyền, lực lượng công an (CA), dân phòng và sự chung tay của tất cả người dân trong xã.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú - Bùi Văn Hòn cho biết: “Với đặc thù là địa bàn giáp ranh nên địa phương tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT, một số loại tội phạm lén lút hoạt động. Chính vì vậy, Đảng ủy xã luôn xác định phải làm tốt phong trào TDBVANTQ mới huy động được sức mạnh tổng hợp giữ vững ANTT. Hàng năm, Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết chuyên đề, đổi mới các mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Từ đó, ANTT của xã bảo đảm và trở thành địa phương dẫn đầu trong toàn huyện về phong trào TDBVANTQ”. 4 năm liền, Hòa Phú đều kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, các vụ việc phát sinh được lực lượng CA xã điều tra, truy xét, khám phá thành công. Phong trào TDBVANTQ gắn kết chặt chẽ với các phong trào khác, phát huy hiệu quả: Phát huy sức mạnh tổng hợp để xóa tệ nạn xã hội và chuyển hóa địa bàn, Ánh sáng ANTT, Camera giám sát ANTT,...

Từ sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và người dân, năm 2014, xã Hòa Phú được UBND tỉnh tặng cờ thi đua; năm 2015 và 2016, được Bộ CA tặng cờ thi đua xuất sắc, năm 2017 dẫn đầu toàn huyện về phong trào TDBVANTQ. Bên cạnh đó, Chi bộ CA xã 5 năm liền đạt đơn vị quyết thắng, Đảng ủy xã 4 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh.

Chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội, phòng, chống tội phạm

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú - Bùi Văn Hòn, năm 2017, các ban, ngành, đoàn thể xã phối hợp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về quyền lợi và trách nhiệm trong việc chung sức tham gia xây dựng phong trào TDBVANTQ.

Tính riêng năm 2017, người dân cung cấp cho lực lượng CA xã hơn 20 nguồn tin có giá trị, giúp CA xã kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Trong đó, người dân phối hợp lực lượng CA bắt giữ 1 đối tượng phạm tội “cố ý gây thương tích” đang lẩn trốn tại ấp 4; bắt quả tang 2 vụ đá gà, 2 vụ đánh bài với hơn 20 đối tượng tham gia. các tổ chức hội, đoàn thể cảm hóa 1 đối tượng vi phạm hành chính bị đưa ra dân cảnh cáo, 1 đối tượng thi hành án tù treo, 7 đối tượng nghiện ma túy và 2 đối tượng thi hành xong án tù trở về địa phương.

Đặc biệt, từ phong trào, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Điển hình như từ nguồn tin của một người dân ấp 1 giúp CA khám phá thành công vụ trộm cắp thanh long xảy ra nhiều nơi trên địa bàn huyện, bắt giữ 6 đối tượng. Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018, lực lượng CA xã phối hợp dân quân thường trực tổ chức tuần tra, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ đua xe trái phép, ra quyết định xử phạt hành chính 75 đối tượng.

Bí thư Chi bộ ấp 1, xã Hòa Phú - Lê Văn Ký cho biết: “Mặc dù, địa bàn ấp 1 giáp ranh TP.Tân An có tình hình phức tạp nhưng nhiều năm qua, trên địa bàn ấp, ANTT luôn ổn định, người dân trong ấp ý thức cao hơn trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm”. Theo ông Ký, hưởng ứng phong trào TDBVANTQ, ấp 1 thành lập Ban An ninh ấp với 14 tổ ANTT. Hàng tháng, các tổ đều họp để trao đổi tình hình, nắm các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật để phối hợp gia đình, các đoàn thể tuyên truyền, vận động hoặc khi phát sinh vụ việc, kịp thời báo cáo lực lượng CA xã xử lý. Bên cạnh đó, người dân trong ấp còn tích cực đóng góp kinh phí xây dựng nhà dân phòng, trang bị công cụ cho lực lượng dân quân thường trực. Năm 2017, người dân đóng góp trên 50 triệu đồng lắp đặt hệ thống chiếu sáng bảo đảm ANTT,...

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú - Bùi Văn Hòn, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT là nhiệm vụ trọng tâm cần sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, phải làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa, xử lý mâu thuẫn ngay từ đầu; lực lượng CA, dân phòng khi phát hiện vụ việc cần kiên quyết xử lý, không để phát sinh kéo dài. Từ đó, tạo được niềm tin trong nhân dân, huy động sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT./.

Thụy Anh

Chia sẻ bài viết