Tiếng Việt | English

28/07/2020 - 22:00

Hoãn phiên tòa xử trùm vận chuyển ma túy Trương Quốc Cường

Do vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An quyết định hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Trương Quốc Cường – đối tượng vận chuyển hơn 60kg ma túy từ biên giới vào Việt Nam.

Ngày 28/7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Quốc Cường, 42 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đây là vụ án vận chuyển ma túy lớn được lực lượng chức năng phát hiện triệt phá trên địa bàn tỉnh Long An với số lượng ma túy thu giữ trên 60kg.

Bị cáo Trương Quốc Cường tại phiên tòa xét xử

Sau phần khai mạc phiên tòa, do vắng mặt của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An cho rằng việc vắng mặt sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử tại phiên tòa nên quyết định tạm hoãn phiên tòa để triệu tập nhằm bảo đảm trình tự, thủ tục và kết quả phiên xử.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Cục C04, Bộ Công an phát hiện trên địa bàn biên giới huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An xuất hiện đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Chuyên án mang bí số 021A được thành lập với lực lượng nòng cốt thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng được lập để triệt phá đường dây này.

Trương Quốc Cường lúc bị bắt

Quá trình theo dõi, nắm bắt tình hình, ngày 12/5/2019, Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Cục C04, Bộ Công an, Bộ đội biên phòng tỉnh Long An và Công an tỉnh Long An tiến hành mật phục, đón lõng đối tượng trên Đường tỉnh 831, thuộc địa bàn huyện Vĩnh Hưng.

Khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày, chiếc ô tô Toyota nhãn hiệu ZACE mang biển kiểm soát 51F-31013 đang lưu thông trên Đường tỉnh 831, bất ngờ bị lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe cất giấu số lượng lớn ma túy tổng hợp và 20 bánh Heroin với tổng trọng lượng khoảng 64 kg. Đối tượng điều khiển ô tô khai tên Trương Quốc Cường, 42 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng. Số ma túy trên đang được Cường vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trương Quốc Cường tại ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng thu giữ một số chứng cứ liên quan đến vụ án.

Cũng trong vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã đề nghị các lực lượng phòng, chống ma túy thuộc Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia và Công an tỉnh Svay Rieng phối hợp truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây đang lưu trú tại Campuchia.

Đến chiều ngày 13/5/2019, lực lượng chức năng Campuchia tổ chức khám xét tại 2 địa điểm thuộc xã Crúa, huyện Svay Chrum, tỉnh Svay Rieng và Thủ đô Phnôm Pênh thu giữ 0,43kg ma túy tổng hợp và tiến hành bắt giữ 8 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy này./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết