Tiếng Việt | English

26/03/2019 - 19:11

Hoạt động buôn lậu tại Long An giảm mạnh

Chiều 26/3, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An – Trần Văn Cần Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2018 và đợt cao điểm Tết Nguyên đán năm 2019.

Ban Chỉ Đạo 389 tỉnh Long An tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An, so với năm 2017, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của lực lượng chức năng, các sở, ngành, địa phương có sự vào cuộc tập trung, quyết liệt hơn. Hoạt động thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số nhóm ngành hàng, mặt hàng ảnh hưởng đến đời sống gây bức xúc trong dư luận, nhất là lĩnh vực buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng và lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, hoạt động buôn lậu qua biên giới, nhất là buôn lậu thuốc lá điếu được kiểm soát, giảm mạnh từ 50 - 70% so với năm 2017. Trong năm 2018, các lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 1,9 triệu gói thuốc lá ngoại nhập lậu; 54,5 tấn đường cát; hơn 600 mô tô, ô tô là phương tiện vi phạm; tiến hành khởi tố 55 vụ/62 đối tượng, thu nộp ngân sách trên 250 tỉ đồng từ hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Trên địa bàn tỉnh không còn tình trạng đối tượng sử dụng mô tô, xuồng máy vận chuyển thuốc lá chạy thành từng tốp 5 - 7 xe di chuyển tốc độ cao gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An – Trần Văn Cần đề nghị các lực lượng chức năng, địa phương kiên quyết đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Trong năm 2018, công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả có bước tiến mới, hiệu quả. Điển hình như Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Tổ 389 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế bắt giữ phương tiện ô tô vận chuyển 6.300 gói thuốc lá ngoại vào ngày 19/3/2018; vụ phối hợp giữa Đội Quản lý thị trường số 9 với Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây bắt giữ xe ô tô vận chuyển 5.000 gói thuốc lá ngoại ngày 7/2/2018 hay vụ phối hợp giữa Đội Quản lý thị trường cơ động và Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra phát hiện cơ sở sản xuất phân bón giả, tịch thu 13 tấn phân bón giả…

Bên cạnh đó, các ngành chức năng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia phối hợp chính quyền địa phương thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng buôn lậu từ bỏ hoạt động buôn lậu, tuyên truyền đến người dân khu vực biên giới nêu cao ý thức đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu.

Ngoài ra, trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019, các lực lượng chức năng chủ động triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu nên cơ bản kiểm soát được tình hình sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, tình hình buôn lậu không có nhiều biến động so với ngày thường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả còn gặp một số khó khăn, hạn chế như tuyến biên giới qua địa bàn tỉnh dài, nhiều đường ngang, ngõ tắt, đường mòn, lối mở nên việc kiểm soát người và phương tiện qua lại biên giới có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Trong khi đó, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, manh động, gây nguy hiểm cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có lúc, có nơi chưa được chặt chẽ do còn nhiều bất cập trong công tác quản lý.

 Ông Trần Văn Cần tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2019

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh – Trần Văn Cần ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của tỉnh trong năm 2018, đặc biệt là kéo giảm hoạt động buôn lậu qua biên giới.

Ông đề nghị các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an làm tốt hơn nữa công tác thông tin, phối hợp các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của các địa phương lân cận như Tây Ninh, TP.HCM để tăng tính hiệu quả.

Bên cạnh đó, trong công tác tuyên truyền, các ngành, cấp cũng cần tập trung có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng vào những người tham gia vào hoạt động buôn lậu, vận chuyển buôn lậu trên tuyến biên giới, tạo công ăn việc làm cho người dân biên giới.

Ngoài ra, ông yêu cầu 3 lực lượng nòng cốt gồm Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần tặng bằng khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán năm 2019./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết