Tiếng Việt | English

16/05/2019 - 18:27

Hoạt động hè 2019 sẽ có nhiều nội dung phong phú, bổ ích

Chiều 16/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo hè tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động hè năm 2019.

Ông Phạm Tấn Hòa đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện nội dung mà dự thảo đã phân công

Theo dự thảo, chủ đề hoạt động hè năm 2019 là “Vui khỏe, an toàn, học nhiều điều hay, làm nhiều việc tốt”. Hoạt động này nhằm tăng cường công tác chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu nhi; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để các em tham gia những hoạt động bổ ích, thiết thực trong dịp hè.

Hoạt động hè năm nay có 4 nội dung chính: Giáo dục thanh thiếu nhi về truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; phòng, chống tệ nạn xã hội; hoạt động vui chơi, giải trí gắn với rèn luyện kỹ năng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện như hoạt động học tập, ôn luyện văn hóa; tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, rèn luyện kỹ năng và tổ chức hoạt động tình nguyện.

Cụ thể, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về kỹ năng sống trong sinh hoạt, học tập và lao động. Triển khai rộng rãi các hoạt động rèn luyện kỹ năng như chương trình “Học kỳ quân đội”, “Học làm người hiếu thảo”,… tổ chức phổ biến các luật về trẻ em, giao thông; phòng, chống tệ nạn xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.

Bên cạnh đó, tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019, thành lập và phát huy hiệu quả các đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ để tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân và thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa.

Hội nghị thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động hè năm 2019

Ngoài ra, điểm nổi bật trong năm nay về kế hoạch tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu giữa Bí thư Tỉnh ủy với thiếu nhi năm 2019 nhằm thực hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp đối với thiếu nhi và góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tỉnh.

Dự thảo cũng phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo phụ trách quản lý, giám sát và triển khai hoạt động hè ở các địa bàn, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa đánh giá cao sự quan tâm, tổ chức hoạt động hè phục vụ thanh thiếu nhi của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Ông đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung mà dự thảo đã phân công. Tỉnh đoàn với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo làm đầu mối kiểm tra, giám sát và phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo để bảo đảm triển khai đúng thời gian.

Đồng chí đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, điạ phương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân về vai trò, ý nghĩa việc tổ chức các hoạt động hè; xây dựng kế hoạch, tổ chức các nội dung hoạt động hè theo hướng đổi mới, phù hợp, chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương đất nước…/.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết