Tiếng Việt | English

14/05/2019 - 20:48

Học Bác tính cần cù, siêng năng

Ông Lê Văn Thận là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở ấp Gò Sao, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trong cuộc sống, lao động, ông luôn học ở Bác đức tính cần cù, siêng năng. Ông hiện là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Gò Sao, luôn tích cực trong lao động, sản xuất và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế.

Nhờ cần cù, chịu khó, đến nay, gia đình ông sở hữu hơn 3,5ha đất, trong đó có 3ha trồng lúa. Trung bình mỗi năm, gia đình ông lãi trên 100 triệu đồng từ lúa. Ngoài ra, ông còn trồng cỏ, nuôi 11 con bò, mỗi năm, bán từ 5-7 con bò con, thu về khoảng 70 triệu đồng. Ông Thận cho biết, làm việc gì cũng phải siêng năng, cần mẫn thì mới đạt kết quả. Đây cũng là đức tính ông học được ở Bác. 

Tháng 3/2018, qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, ông Thận đầu tư xây dựng nhà nuôi yến với chi phí hơn 2,2 tỉ đồng, dự kiến sẽ thu hoạch vào cuối năm 2019. Trong nuôi dạy các con, ông cũng chú trọng giáo dục tính cần cù, siêng năng. Hiện cả 3 người con của ông Thận đều đã trưởng thành và có việc làm ổn định. 

Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Phú - Võ Thành Mộng nhận xét: “Ông Thận là người nhiệt tình, trách nhiệm, tích cực hỗ trợ hội viên nông dân kỹ thuật, vốn, giống,... và đóng góp cùng địa phương làm đường liên ấp, tặng quà cho hộ nghèo. Ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chi hội trưởng”. Những đóng góp của ông cũng được địa phương đánh giá cao, trao nhiều giấy khen về hoàn thành xuất sắc công tác hội, gia đình văn hóa, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,... Ông còn đạt danh hiệu Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh 3 năm liền (2016, 2017, 2018)./.

Mai Nhã

 

Chia sẻ bài viết