Tiếng Việt | English

20/05/2019 - 20:25

Học Bác từ việc nêu gương

Với sự năng động, sáng tạo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An - Nguyễn Thị Hồng Chuyên đã đưa công tác hội và phong trào PN của xã phát triển.

Chị Nguyễn Thị Hồng Chuyên luôn nhiệt tình với công tác Hội Phụ nữ

Chị Nguyễn Thị Hồng Chuyên luôn nhiệt tình với công tác Hội Phụ nữ

Chị luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, được hội viên PN yêu mến, tin cậy. Năm 2018, chị là một trong những cá nhân điển hình tiên tiến của huyện trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Với phương châm “Nơi nào có PN, nơi đó có hoạt động hội”, chị Hồng Chuyên quan tâm đến việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội vững mạnh bằng cách thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt. Thông qua các cuộc họp, chị kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những phản ánh, giải quyết các khó khăn, vướng mắt trong cán bộ, hội viên. 2 năm qua, chị vận động cán bộ, hội viên đóng góp giặm vá, rải đá 6km đường giao thông nông thôn và hơn 50 ngày công lao động; vận động người dân ở tuyến đường Lô 2 (ấp Tân Hòa) và tuyến Xóm Cây Điệp (ấp Hòa Tây) thực hiện mô hình Ánh sáng an ninh; phối hợp UBND xã tham gia vớt lục bình, dọn rác trên tuyến kênh Hội Đồng, vận động 59 cán bộ, hội viên tham gia học 2 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Huệ - Huỳnh Thị Phương Quyên nhận xét: “Trong công tác hội, Hồng Chuyên luôn có sự đổi mới thu hút nhiều hội viên PN tham gia, thực hiện nhiều mô hình mang lại lợi ích thiết thực. Hồng Chuyên luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào PN ở xã”./.

Kim Tiến

Chia sẻ bài viết