Tiếng Việt | English

23/10/2015 - 10:36

Học để thoát nghèo

Năng động, dễ mến, cách nói chuyện đầy tự tin,… là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với em Nguyễn Thanh Tùng, học sinh lớp 9/1 trường THCS Tân Tây, huyện Thạnh Hóa.

Tùng sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đông anh em. Mọi chi phí trong sinh hoạt của gia đình chỉ dựa vào đồng lương làm công nhân ít ỏi của cha em. Hiểu rõ hoàn cảnh của mình, Tùng càng quyết tâm trong học tập bởi em nghĩ chỉ có học mới thoát được cảnh nghèo. Nhiều năm liền, là học sinh có học lực khá, giỏi,..

Tùng không chỉ chăm ngoan, học giỏi mà em còn cố gắng tham gia các phong trào do Đoàn trường tổ chức. Với gia đình, Tùng còn là người con hiếu thảo, luôn ngoan ngoãn với ông bà, cha mẹ, biết phụ giúp việc gia đình và chăm sóc các em.

Mong rằng, với quyết tâm của bản thân và lòng tin yêu của gia đình, thầy, cô, bạn bè sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em thực hiện ước mơ, lý tưởng của mình theo đuổi "con chữ", học để thoát nghèo./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết