Tiếng Việt | English

23/07/2016 - 06:32

Học giả của 5 quốc gia sẽ tham dự hội thảo về Biển Đông

Hội thảo về Biển Đông có sự tham gia của 7 Giáo sư, nhà nghiên cứu đến từ 5 quốc gia trên thế giới là: Australia, Nhật Bản, Mỹ, Philippines và Nga.

Chiều 22/7, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức họp báo về Hội thảo “Những vấn đề pháp lý liên quan đến phán quyết của Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982”.

Ngoài hơn 50 học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên về ngành Luật trong nước, hội thảo còn có sự tham gia của 7 Giáo sư, nhà nghiên cứu đến từ 5 quốc gia trên thế giới là: Australia, Nhật Bản, Mỹ, Philippines và Nga.

Các chuyên gia ngoại quốc hỗ trợ cho Philippines trong vụ kiện Trung Quốc. Ảnh: PCA.

Hội thảo sẽ diễn ra trong cả ngày mai (23/7), được chia làm 3 phiên làm việc bao gồm: Các báo cáo về giải quyết tranh chấp của UNCLOS 1982; Phán quyết của Tòa trọng tài đối với vụ kiện của Philippines – Trung Quốc tác động đến các quốc gia trong khu vực Biển Đông trong bối cảnh hiện nay; Phân tích, đánh giá của các học giả về những nội dung cụ thể của phán quyết, cơ chế để thực hiện phán quyết và vai trò của dư luận quốc tế đối với việc thực thi phán quyết này.

Giáo sư Mai Hồng Quỳ - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Hội thảo diễn ra đúng thời điểm Tòa trọng tài ra phán quyết. Tại hội thảo, chúng tôi có rất nhiều tư liệu để bàn bạc, phân tích, đánh giá sâu sắc hơn về hiệu lực, giá trị, việc thực thi các phán quyết của Tòa trọng tài để giải quyết những tranh chấp về biển theo Luật biển năm 1982”./.

Thành Trung/VOV

Chia sẻ bài viết