Tiếng Việt | English

10/01/2019 - 14:29

Học sinh chế tạo thành công máy tách hạt sen

Đó là em Võ Quang Phúc - học sinh lớp 8/2, Trường THCS Thái Trị (xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An). Sau nhiều ngày nghiên cứu, Phúc chế tạo thành công máy tách hạt sen từ gương sen, tiết kiệm thời gian, sức lao động cho người dân vùng biên và khu vực Đồng Tháp Mười.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh (bìa phải) trao bằng khen giải nhất cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Long An lần thứ XI năm 2018 cho Võ Quang Phúc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh (bìa phải) trao bằng khen giải nhất cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Long An lần thứ XI năm 2018 cho Võ Quang Phúc

Vì người dân vùng biên

Phúc cho biết, nhà của em ở gần khu vực biên giới giáp Vương quốc Campuchia, người dân sống chủ yếu dựa vào cây lúa và sen. Vào mùa thu hoạch sen, nhiều hộ gia đình phải bỏ khá nhiều thời gian ngồi lột, tách hạt sen khỏi gương, khiến bàn tay chai sần mà hiệu quả không cao. Trong khi đó, họ muốn mua chiếc máy sử dụng điện thay thế công đoạn này thì không đủ tiền vì giá thành sản phẩm trên thị trường rất đắt, hơn 10 triệu đồng/máy. Vì vậy, sau nhiều đêm trăn trở, Phúc quyết định nghiên cứu, chế tạo chiếc máy tách hạt sen giúp người dân tiết kiệm được thời gian, sức lao động.

Phúc mang ý tưởng của mình chia sẻ và nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên bộ môn Vật lý của trường. Đồng thời, Phúc không ngại khó, dành nhiều thời gian lên Internet tìm tòi, nghiên cứu, ứng dụng công thức bộ môn Công nghệ và Vật lý để thiết kế máy tách hạt sen ra khỏi gương sen từ những vật dụng có sẵn trong nhà: Gỗ, sắt, thiếc, máy moteur bơm nước cũ, dao 3 chấu, 4 chấu tận dụng từ máy tuốt lúa bị hỏng,...

“Bước đầu chế tạo, chiếc máy hoạt động chưa như ý muốn của em. Hạt sen chưa thể tách ra khỏi gương rơi xuống các lớp sàn được khoan lỗ với các kích thước khác nhau, bởi vì trục bánh răng quay không đều, khiến gương sen giập, hạt bị nát. Không nản lòng, em tiếp tục học hỏi, nghiên cứu, thiết kế lại chiều dài, đường kính gương sen với trục bánh răng quay bám vào giữa, xoay đều nên hạt được tách rời dễ dàng” - Phúc bộc bạch.

Tiết kiệm thời gian, sức lao động

Máy tách hạt sen từ gương sen được Phúc chế tạo hoạt động theo nguyên lý: Khi bật công tắc làm roto của động cơ điện quay, truyền động ma sát từ bánh đai dẫn sang bánh đai bị dẫn, nhờ dây curoa làm cho trục bánh răng quay theo, tách hạt sen ra rơi vào chỗ chứa. Đồng thời, truyền và biến đổi chuyển động qua lại đẩy xác gương sen và hạt lép ra ngoài chỗ chứa. Với chiếc máy này, với hơn 10kg hạt sen sẽ được tách ra khỏi gương sen chỉ mất khoảng 10 phút, trong khi đó, người tách bằng tay mất 4 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, nếu máy làm việc 1 ngày khoảng 8 tiếng thì sẽ cho năng suất gấp 30 lần so với ngày công lao động thủ công.

Với tính ưu việt của máy tách hạt sen từ gương sen, sản phẩm mà Phúc chế tạo ra vượt qua hơn 600 thí sinh trong tỉnh, đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Long An lần thứ XI năm 2018. “Nếu có điều kiện, em sẽ tiếp tục nghiên cứu, cải tiến chiếc máy thêm công đoạn tách hạt ra khỏi vỏ nhằm giúp người dùng chế biến sản phẩm tiết kiệm thời gian, công sức hơn” - Phúc mong muốn.

Sản phẩm của Võ Quang Phúc chế tạo ra khá đơn giản nhưng gần gũi, hữu ích với cuộc sống hàng ngày. Em xứng đáng được UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2018 vì có nhiều tâm huyết với đam mê sáng tạo, cải tiến khoa học - kỹ thuật, đồng hành cùng cuộc mưu sinh vất vả của người dân vùng biên và khu vực Đồng Tháp Mười./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết