Tiếng Việt | English

30/09/2016 - 18:53

Hội Chữ thập đỏ Đức Hòa chăm lo Tết cho các đối tượng hơn 7,8 tỉ đồng

Ngày 30/9, Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến dự có ông Hồ Văn Cưng – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Đoạn – Phó Bí thư Huyện ủy, bà Nguyễn Thị Hồng Phúc – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Ban Chấp hành mới ra mắt đại hội

Đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện có 9.066 hội viên tham gia sinh hoạt ở 26 hội cơ sở; có 579 tình nguyện viên chữ thập đỏ sinh hoạt trong các loại hình câu lạc bộ theo sở thích, theo khả năng trên địa bàn dân cư; có 23 đội thanh niên chữ thập đỏ với 491 thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện.

Công tác xã hội nhân đạo được thực hiện tốt, Huyện hội và các hội cơ sở đã vận động các mạnh thường quân, các cơ quan, đơn vị, trường học ủng hộ chăm lo Tết cho gần 30.000 lượt người với số tiền hơn 7,8 tỉ đồng; trợ cấp thường xuyên và đột xuất hơn 39.800 trường hợp già neo đơn khó khăn, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, hội viên nghèo nằm viện, thiên tai hỏa hoạn, với tổng số tiền hơn 4,6 tỉ đồng.

Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đã trợ cấp thường xuyên cho 409 đối tượng già neo đơn, hộ nghèo… trị giá hơn 2,4 tỉ đồng. Ngoài ra, hội chữ thập đỏ các trường học tham gia tốt công tác xã hội nhân đạo bằng nhiều hình thức: Tổ chức ngày chủ nhật hồng, nuôi heo đất, xây dựng quỹ, vận động cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh tích cực đóng góp, đã chăm lo cho 1.200 giáo viên và học sinh, trao tặng 3.500 suất học bổng với tổng số tiền hơn 3,5 tỉ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe và vận động hiến máu nhân đạo được quan tâm thực hiện, trong nhiệm kỳ đã khám và cấp phát thuốc, tặng quà, cấp thẻ bảo hiểm y tế… trị giá 7,6 tỉ đồng; vận động 1.500 lượt người tình nguyện đăng ký hiến máu và thu nhận được 1.309 đơn vị máu, trị giá hơn 183 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ huyện trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể

Đại hội đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ mới: Xây dựng, củng cố, đẩy mạnh phát triển tình nguyện viên, phấn đấu tăng ít nhất 10% hội viên, tình nguyện viên mới; tiếp tục xây dựng công trình gây quỹ xã hội từ thiện, công trình nhân đạo, thanh thiếu niên chữ thập đỏ trường học; hoàn thành chỉ tiêu hiến máu nhân đạo hàng năm; xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên sơ cấp cứu đạt chuẩn cấp huyện; nâng cao chất lượng phòng khám, các chốt sơ cấp cứu,…

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 29 thành viên, Phó Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Văn Đoạn làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Hòa, ông Lý Văn Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Hòa nhiệm kỳ mới và bầu 24 đại biểu dự đại hội cấp trên.

Tại đại hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện trao giấy khen cho 44 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Hòa trao 50 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo; mỗi phần quà gồm gạo và mì gói, tổng trị giá 15 triệu đồng./.

Thảo Nguyên – Nhật Huy

Chia sẻ bài viết