Tiếng Việt | English

08/10/2017 - 10:48

Hội Cựu chiến binh Cần Giuộc: Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An luôn chú trọng công tác kiện toàn hệ thống tổ chức, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, hội vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, đưa phong trào phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ

Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Cần Giuộc lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017) xác định công tác xây dựng đội ngũ cán bộ hội CCB cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Tuy nhiên, sau đại hội, cán bộ hội ở cơ sở giữ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch chỉ có 6/34 đồng chí đạt yêu cầu theo quy định (tốt nghiệp THPT, trung cấp chính trị). Một số cán bộ hội còn ngại học tập, rèn luyện, có tính bảo thủ, trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ nên chất lượng, hiệu quả hoạt động chưa cao.

Đến nay, 100% cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở được chuẩn hóa (Trong ảnh: Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2017-2022)

Từ thực trạng trên, để kiện toàn hệ thống tổ chức hội, nhiệm kỳ qua, hội giải quyết cho 13 đồng chí chủ tịch, 15 đồng chí phó chủ tịch hội cấp xã, 1 đồng chí phó chủ tịch Hội CCB huyện nghỉ công tác (do chưa đạt chuẩn theo quy định). Đồng thời, mạnh dạn quy hoạch cán bộ trẻ, có triển vọng, năng lực vào những chức vụ chủ chốt. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, có 17/17 đồng chí được bầu giữ chức vụ chủ tịch hội cơ sở có trình độ học vấn tốt nghiệp THPT trở lên (trong đó có 4 đồng chí trình độ đại học); 12/17 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Ngoài ra, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ luôn được hội chú trọng thực hiện. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm nền nếp, thường xuyên. Cùng với đó, hội tập trung lãnh đạo khắc phục các khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Đến nay, 100% cán bộ hội cơ sở được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo huyện, bảo đảm phục vụ công tác lâu dài.

“Thời gian tới, hội tiếp tục tham mưu, đề xuất Huyện ủy cử những cán bộ hội còn trẻ đi đào tạo về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu 100% cán bộ hội có trình độ lý luận chính trị trung cấp; 100% cán bộ hội là cựu quân nhân có trình độ đại học chuyên ngành” - Chủ tịch Hội CCB huyện - Trần Văn Năm cho biết.

Nâng cao đời sống hội viên

Nhằm động viên cán bộ, hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, hội khai thác các nguồn vốn nội bộ bằng cách thành lập 45 tổ đa dạng, tổ hùn vốn, tổ liên kết sản xuất, có 550 hội viên tham gia, với số tiền 550 triệu đồng. Bên cạnh đó, hội tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất thấp từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư phát triển sản xuất, với tổng dư nợ hiện nay trên 19 tỉ đồng. Từ những nguồn vốn trên, 5 năm qua, hội giúp 134 hộ hội viên thoát nghèo, tỷ lệ hộ hội viên khá, giàu tăng từ 70% lên 80%.

Không chỉ giúp nhau làm kinh tế, tinh thần CCB gương mẫu còn thể hiện ở nhiều việc làm nghĩa tình, ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp hội vận động trên 2 tỉ đồng xây dựng 81 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà tình thương cho CCB nghèo, khó khăn về nhà ở; trích quỹ thăm hỏi hội viên, gia đình chính sách lúc ốm đau, hữu sự; tổ chức cho hội viên thăm di tích lịch sử cách mạng, thăm lại chiến trường xưa;... CCB Nguyễn Văn Trung (SN 1963), ngụ ấp Phước Kế, xã Phước Lâm, một trong những hộ được xây tặng nhà trong năm 2017, vui mừng chia sẻ: “Căn nhà kiên cố là mơ ước từ lâu của gia đình tôi nhưng nếu không có sự quan tâm giúp đỡ của Hội CCB thì với thu nhập bấp bênh từ việc làm thuê, làm mướn, không biết đến bao giờ tôi mới xây được căn nhà này”.

Nhờ được hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học-kỹ thuật, hội viên cựu chiến binh sản xuất ngày càng hiệu quả hơn

Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB trong huyện luôn là nòng cốt, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, nhất là phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới bằng những mô hình thiết thực: 100% CCB có ảnh Bác Hồ treo trong nhà; CCB và người thân không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội; CCB tham gia trồng cây, vệ sinh môi trường;... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Với những kết quả tích cực trong hoạt động, 5 năm qua, Hội CCB huyện và 100% hội cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh; 98% chi hội đạt vững mạnh; 98% hội viên đạt CCB gương mẫu, gia đình CCB văn hóa./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết