Tiếng Việt | English

25/04/2018 - 20:27

Hội Cựu chiến binh huyện Cần Giuộc: Giúp nhau vượt khó

Cựu chiến binh Nguyễn Minh Hùng chăm sóc vườn rau

Cựu chiến binh Nguyễn Minh Hùng chăm sóc vườn rau

Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An hiện có trên 2.200 hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) tham gia sinh hoạt tại 19 cơ sở hội. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, các hội viên luôn nêu cao tinh thần vượt khó, tích cực thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Các cấp hội tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay, phối hợp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, huy động vốn xoay vòng và Quỹ Đồng đội,... nhằm hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng dư nợ các nguồn vốn do Hội CCB quản lý trên 20 tỉ đồng.

CCB Nguyễn Minh Hùng, ngụ ấp Tân Điền, xã Long Thượng chia sẻ: Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, tôi làm thuê để kiếm sống. Sau khi tham gia các lớp học nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật do địa phương tổ chức, tôi đầu tư trồng rau. Để tăng thêm thu nhập cho gia đình, tôi vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội nuôi bò. Nhờ đó, kinh tế gia đình từng bước ổn định”.

Phong trào CCB giúp nhau vượt khó, phát triển kinh tế gia đình thể hiện sự đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống giữa những người lính Cụ Hồ trong thời kỳ mới, từ đó, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới./.

Phương Cảnh - Thất Huy

Chia sẻ bài viết