Tiếng Việt | English

22/06/2017 - 19:31

Hội Cựu chiến binh huyện Tân Thạnh - Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An có những phong trào, phần việc thiết thực, góp phần vào sự phát triển của địa phương, từng bước nâng cao đời sống hội viên (HV).

Việc duy trì các trạm bơm điện giúp  hội viên Cựu chiến binh và người dân thuận lợi trong sản xuất

Giúp nhau xóa nghèo bền vững

Xác định công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống HV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Hội CCB huyện Tân Thạnh phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức hội.

Toàn huyện hiện có 1.770 HV/1.802 CCB. Tạo điều kiện cho HV phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, hội duy trì 25 trạm bơm điện và các mô hình kinh tế tập thể, tổ đa dạng, bơm dề sạ vệt. Hội huy động, quản lý và sử dụng nhiều nguồn vốn hiệu quả: Quỹ Nội bộ tương trợ giúp nhau với số tiền trên 2,1 tỉ đồng cho 604 HV vay; Quỹ xây nhà Nghĩa tình đồng đội với số tiền trên 165 triệu đồng, xây 6 căn nhà cho HV có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Hội còn phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải quyết cho 222 HV vay vốn trồng trọt, chăn nuôi với số tiền trên 26 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình, giúp HV nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển KT-XH địa phương. Các mô hình “10+1”, “5+1”, “3+1”,... được thực hiện hiệu quả ở các xã: Tân Lập, Tân Hòa, Bắc Hòa,...

Điển hình, Hội CCB xã Tân Lập giúp nhiều HV xóa nghèo thông qua mô hình “10+1” (10 HV khá, giàu giúp 1 HV nghèo thoát nghèo bền vững). Chủ tịch Hội CCB xã Tân Lập - Nguyễn Thiên Đường thông tin: “Sau 5 năm (2012-2017) thực hiện mô hình, hội xóa được 6 hộ HV nghèo. Hiện nay, hội không còn HV là hộ nghèo và cận nghèo, tỷ lệ hộ HV khá, giàu đạt trên 90%”.

Làm theo gương Bác

Ngoài giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, hội còn gương mẫu tham gia các phong trào do địa phương phát động. Các hoạt động của Hội CCB các cấp luôn gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Điển hình, Hội CCB xã Tân Hòa tích cực vận động HV và người dân thực hiện mô hình “Ánh sáng an ninh, ấp có cột cờ, bóng đèn” với chiều dài 4,7km theo trục lộ liên ấp. Đặc biệt, hội còn vận động HV và nhân dân xây dựng xã văn hóa tiến tới xây dựng xã nông thôn mới. Theo đó, hội xây dựng và sửa chữa 6 cầu bêtông, trị giá 275 triệu đồng và vận động nhân dân hiến 21.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn, trị giá trên 1,2 tỉ đồng và hàng trăm ngày công lao động. Ngoài ra, hội còn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xây dựng các cổng an ninh, trật tự liên ấp, liên xã,...”.

Ngoài giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, các cấp hội còn gương mẫu tham gia các phong trào do địa phương phát động

Hội CCB thị trấn Tân Thạnh duy trì Câu lạc bộ (CLB) Cựu quân nhân trong nhiều năm qua. Phó Chủ tịch Hội CCB thị trấn Tân Thạnh - Lê Phú Chinh cho biết: “Hiện, CLB có 44 người tham gia sinh hoạt, duy trì sinh hoạt mỗi quí/lần”.

CLB tổ chức các hoạt động: Thăm hỏi, hỗ trợ các HV gặp khó khăn trong cuộc sống. Thành viên CLB còn gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thị trấn văn hóa và đô thị văn minh. Sau 5 năm thực hiện, đến nay, nguồn vốn CLB được 11,2 triệu đồng, giúp các thành viên CLB có hoàn cảnh khó khăn vay vốn xoay vòng với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình.

Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Tân Thạnh - Hà Minh Tấn nhận định: “Thông qua các mô hình thiết thực từ các cấp hội, không chỉ giúp HV nâng cao đời sống mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị địa phương. 5 năm qua, hội được Hội CCB tỉnh công nhận là đơn vị đạt “trong sạch, vững mạnh” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”./.

Trong 5 năm (2012-2017), hội vận động 1.716 HV đóng góp trên 1 tỉ đồng vào Quỹ Tình thương đồng đội; xây dựng 64 căn nhà tình nghĩa, 58 căn nhà Nghĩa tình đồng đội với số tiền trên 4,3 tỉ đồng, trong đó, HV CCB đóng góp trên 289 triệu đồng. Ngoài ra, hội xóa được 71 hộ HV CCB nghèo.

Toàn huyện có 935 cựu quân nhân, trong đó có 590 cựu quân nhân tham gia 13 CLB cựu quân nhân xã, thị trấn. Các cựu quân nhân ở ấp, khu phố là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Ngọc Mận - Huỳnh Hương 

Chia sẻ bài viết