Tiếng Việt | English

12/12/2017 - 04:29

Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước

Chiều ngày 11/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Long An tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào CCB năm 2017, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm đến dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội CCB tỉnh hiện có 16 đơn vị trực thuộc cấp huyện và tương đương, 230 tổ chức hội cơ sở, trong đó có 192 hội xã, phường, thị trấn với 24.052 hội viên. Trong năm 2017, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đền ơn đáp nghĩa địa phương,...

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào cựu chiến binh năm 2017

Ngoài ra, có 6 hợp tác xã, 55 tổ hợp tác, 236 gia trại, 1 công ty nghĩa tình đồng đội do hội viên CCB quản lý, hội đã quản lý 467 tổ tiết kiệm vay vốn, nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội 353 tỉ đồng. Các cấp hội đã vận động 54.694 phần quà để hỗ trợ hội viên nghèo và gia đình chính sách vui xuân, đón Tết; góp phần vận động thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định 290, Quyết định 142, Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm biểu dương những kết quả mà Hội CCB tỉnh đạt trong năm 2017, đồng thời yêu cầu Hội CCB các cấp tiếp tục phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng; tích cực giúp nhau làm kinh tế, xây dựng nghĩa tình đồng đội; tham gia xây dựng nông thôn mới và giáo dục thế hệ trẻ./.

Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết