Tiếng Việt | English

14/02/2017 - 15:53

Hội Cựu chiến binh xã Bình Hòa Tây tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc biên giới

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An thường xuyên phối hợp tuần tra và tuyên truyền, vận động hội viên, người dân nâng cao nhận thức về gìn giữ đường biên, cột mốc quốc gia.

Là xã biên giới của huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An có đường biên giáp với xã Tà Nốt, huyện Kom Pong Ro, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia dài 4,5km. Thời gian qua, Hội CCB xã tập trung triển khai công tác tuyên truyền phân giới cắm mốc, tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới trên địa bàn xã.


Hội Cựu chiến binh xã Bình Hòa Tây cùng sĩ quan biên phòng khảo sát thực địa tại 2 cột mốc 202, 203 trên đường biên giới của xã

Do biên giới đất liền đất nên đây là điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, mua bán, phát triển KT-XH. Tuy nhiên, tình hình trên tuyến biên giới còn tiềm ẩn phức tạp như qua lại không đúng thủ tục quy định, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Đặc biệt, gần đây, tình hình người dân qua biên giới đánh bạc, đá gà đi không đúng đường, đúng tuyến gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác kiểm soát cũng như bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Trước tình hình trên, Hội CCB xã thường xuyên phối hợp công an, biên phòng, quân sự tuần tra, thực địa tại 2 cột mốc 202, 203 trên tuyến biên giới, tổ chức các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, phát hiện các vụ việc giao cơ quan chức năng giải quyết. Hội hướng dẫn hội viên, người dân chấp hành đúng quy định qua lại biên giới giữ gìn an ninh, trật tự.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả mô hình hội viên CCB tham gia tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới, Chủ tịch Hội CCB xã Bình Hòa Tây - Trần Minh Tấn cho biết: Thời gian tới, hội tiếp tục tổ chức phát động cho từng hội viên và hộ dân đăng ký thực hiện. Để mọi người dân đều am hiểu biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, sự nghiệp bảo vệ biên giới là của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị, từ đó, hội viên CCB, người dân đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, thống nhất khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua thực hiện đầy đủ các nội dung đăng ký, cam kết góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết