Tiếng Việt | English

09/12/2017 - 18:48

Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Đức Hòa: Nhiều mô hình chăm lo hội viên

Năm 2017, các cấp Hội Cựu thanh niên xung phong (CTNXP) huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên (HV).

Hội Cựu thanh niên xung phong tặng quà con của hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Vào các dịp lễ, tết, hội cùng Câu lạc bộ (CLB) CTNXP kinh doanh giỏi vận động tặng HV có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, neo đơn 158 phần quà với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng. Ban Chấp hành hội cùng CLB CTNXP huyện đóng góp 400.000 đồng/người/tháng vào quỹ xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ 2 HV/tháng với số tiền 4,8 triệu đồng/người. Ngoài ra, hội cùng CLB CTNXP kinh doanh giỏi tiếp tục chuyển giao cho HV khó khăn 2 con bò giống trị giá 30 triệu đồng; nâng tổng số đàn bò do hội và CLB CTNXP kinh doanh giỏi quản lý lên 16 con với tổng trị giá trên 400 triệu đồng.

Năm 2017, huyện ra mắt 2 CLB CTNXP kinh doanh, sản xuất giỏi vì nghĩa tình đồng đội tại xã Đức Lập Hạ và Mỹ Hạnh Nam; thực hiện mô hình nuôi heo đất tiết kiệm chăm lo đời sống HV tại xã Mỹ Hạnh Nam; huy động trên 20 triệu đồng đóng góp quỹ đồng đội tại xã Đức Lập Hạ. Từ đó, tổng quỹ nghĩa tình đồng đội của các xã, thị trấn và CLB làm kinh tế giỏi nâng lên trên 300 triệu đồng, góp phần hỗ trợ HV trong sản xuất, phát triển kinh tế.

Nhằm khuyến khích, động viên và ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân CTNXP, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa tặng giấy khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích tốt trong công tác hội năm 2017./.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết