Tiếng Việt | English

16/07/2015 - 16:39

Hội đàm cấp cao Đoàn đại biểu Mặt trận Việt Nam - Lào

Hai bên thống nhất thúc đẩy để Mặt trận các tỉnh, thành phố có quan hệ trao đổi kinh nghiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới.

Hôm nay (16/7), tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao MTTQ Việt Nam đã hội đàm với Đoàn Đại biểu cấp cao Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào và ông Tông Giơ Tho, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước chủ trì buổi hội đàm.

Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao MTTQ Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Tại buổi hội đàm, Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội hai nước; thông tin về công tác Mặt trận hai nước trong 6 tháng đầu năm 2015; trao đổi kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng cán bộ, đổi mới phương thức hoạt động để hai bên có sự phối hợp tốt hơn trong thời gian tới; trao đổi về việc chuẩn bị cho Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia diễn ra tại Việt Nam vào cuối năm 2016.

Về vấn đề hợp tác giữa hai cơ quan trong việc bồi dưỡng cán bộ, qua trao đổi, hai bên thống nhất nội dung khóa tập huấn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ tập trung đi sâu vào vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Mặt trận.

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy để Mặt trận các tỉnh, thành phố có quan hệ trao đổi kinh nghiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, vận động nhân dân chấp hành đúng chủ trương chính sách của đảng, nhà nước; tăng cường các hoạt động giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân ở sâu trong nội địa hai nước thông qua các tổ chức Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và các tổ chức quần chúng khác. 

Ông Vũ Trọng Kim tặng hoa Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Đánh giá cao kết quả buổi hội đàm đã đạt được, ông Vũ Trọng Kim khẳng định, việc tăng cường hợp tác giữa Mặt trận hai nước sẽ góp phần vào việc phát triển tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung và cơ quan Mặt trận hai nước Việt Nam – Lào nói riêng.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào xây dựng đất nước, ông Tông Giơ Tho trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, MTTQ và nhân dân Việt Nam với nhân dân Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước; đồng thời bày tỏ mong muốn hai cơ quan sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị thủy chung gắn bó và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Lại Hoa/VOV-Trung tâm tin

 

Chia sẻ bài viết