Tiếng Việt | English

02/03/2018 - 11:46

Hội Đông y tỉnh kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 

Sáng ngày 02/3, Hội Đông y và Hội Châm cứu tỉnh Long An tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 227 năm ngày mất Đại Y Tôn Hải Thượng Lãn Ông, tổng kết hoạt động năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Nhằm ôn lại truyền thống quý báu của các thầy thuốc Đông y, các đại biểu tham dự buổi lễ dâng hương cúng tổ ngành y và tham quan vườn thuốc nam của Hội Đông y.

Trao tặng bằng khen của Trung ương hội cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trao tặng bằng khen của Trung ương hội cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Phó Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam - Nguyễn Thị Sắc đọc thư Bác Hồ gửi cán bộ ngành Y tế, trong đó có cán bộ Hội Đông y và Châm cứu.

Theo Chủ tịch Hội Đông y tỉnh - Phạm Thị Đẹp, trong năm 2017 các phòng chẩn trị khám chữa bệnh cho 1.239.193 lượt người, phát trên 4 triệu thang thuốc Bắc, thuốc Nam cho người bệnh, điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc cho trên 500.000 lượt bệnh nhân. Trong đó, khám chữa bệnh miễn phí trên 800.000 lượt người, cấp phát miễn phí 3,6 triệu thang thuốc. Tổng giá trị khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí là hơn 30 tỉ đồng.

Năm 2017, Hội châm cứu điều trị cho 582.937 lượt người, trong đó có gần 400.000 lượt người được châm cứu miễn phí, tổng giá trị ước đạt gần 4 tỉ đồng.

Hội nghị lắng nghe ý kiến phát biểu của Hội Đông y các địa phương đóng góp cho hoạt động của hội nhằm nâng cao giải pháp phòng trị bệnh cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo trong xã hội. Vận động nhân dân tham gia hoạt động xã hội, góp phần giữ gìn, bảo vệ sức khỏe, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tham quan vườn thuốc nam.

Tham quan vườn thuốc Nam

Dịp này, 25 lương y được tặng kỷ niệm chương, 10 tập thể và 18 cá nhân xuất sắc được nhận Bằng khen của Trung ương Hội. Bên cạnh đó, Hội Đông y tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể và 51 cá nhân có thành tích khám chữa bệnh xuất sắc năm 2017./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết