Tiếng Việt | English

19/05/2020 - 15:29

Hội LHPNVN tỉnh Long An: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Ngày 19/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh Long An tổ chức hội nghị trực tuyến biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; tổng kết giải thưởng chi hội PN tiêu biểu giai đoạn 2017-2019 và khen thưởng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phụ nữ tặng quà cho khu cách ly tập trung tại huyện Vĩnh Hưng

Đến dự có Phó Ban công tác phía Nam, Trung ương Hội LHPNVN-Đỗ Thụy Diệu Tâm, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới-Nguyễn Thị Phương Quang, lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Thời gian qua, các phong trào thi đua được các cấp Hội cụ thể hóa, phù hợp với điều kiện, đặc điểm địa phương, hoàn cảnh của PN, đổi mới cách thức thực hiện với phương châm thi đua để thúc đẩy phát triển PN, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của hội. Các nội dung thi đua tập trung hướng về cơ sở, chú trọng phát huy nội lực và vai trò của PN, tạo điều kiện để hội viên, PN chủ động, sáng tạo trong triển khai, thực hiện.

Điển hình là phong trào “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động, “PN Công an nhân dân học tập và làm theo Bác; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc”, “PN Quân đội đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh bộ đội cụ Hồ”, “PN Bộ đội biên phòng tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, PN có đạo “sống tốt đời, đẹp đạo”,... Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;... Nhiều mô hình, cách làm hay đã thu hút đông đảo PN tham gia, tạo thành thói quen tiết kiệm, tương thân, tương ái, tăng tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư,…

Giai đoạn 2015-2020, các cấp Hội chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong đó nổi bật là cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới (trong ảnh: Tuyến đường xanh, sạch, đẹp do phụ nữ Thanh Phú Long huyện Châu Thành xây dựng)

5 năm qua, PN Long An thi đua lao động, sáng tạo giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong thời gian qua, các cấp Hội đã giúp hơn 900 PN khởi sự kinh doanh với nhiều hình thức, 35 ý tưởng khởi nghiệp, trong đó hỗ trợ trên 700 PN tiếp cận nguồn vốn để kinh doanh các ngành nghề với nguồn vốn vay hỗ trợ trên 24 tỉ đồng,…

Ngoài ra, hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội có dư nợ trên 1.400 tỉ đồng với hơn 53.700  hộ vay. Trong đó, 5 năm qua tăng số dư nợ 398 tỉ đồng. Nguồn vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên 21 tỉ đồng với 244 hộ vay, các nguồn khác trên 539 tỉ đồng,...giúp nhiều lượt PN vay vốn phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo và các nhu cầu khác,...

5 giai đoạn tổng kết (2013 – 2015; 2014 – 2016; 2015 – 2017, 2016 - 2018 và 2017 - 2019), toàn tỉnh có 24 chi hội được UBND tỉnh trao tặng giải thưởng Chi hội PN tiêu biểu, với tổng trị giá giải thưởng là 143 triệu đồng. Riêng Hội LHPNVN tỉnh cũng tặng bằng khen cho 14 chi hội tích cực tham gia thực hiện phong trào.

Những ngày phòng, chống dịch bệnh Covid-19, mỗi hội viên là một tuyên truyền viên. PN không quản ngại khó khăn, không nề hà giờ giấc, không tiếc của, tiếc công, hăng say với từng việc nhỏ nhất để chung tay bảo vệ gia đình và cộng đồng, dân tộc trước đại dịch.

Khen thưởng tại điểm cầu cấp tỉnh

Dịp này, có 6 tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 4 tập thể nhận bằng khen của Hội LHPNVN tỉnh trong phong trào giải thưởng chi hội PN tiêu biểu, giai đoạn 2017-2019; Hội LHPNVN tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể, 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020; 1 tập thể, 2 cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPNVN; 22 tập thể, 21 cá nhân nhận bằng khen của Hội LHPNVN tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh-Nguyễn Thị Hồng Phúc ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cấp Hội trong thời gian qua. Đồng thời, bà kêu gọi các cấp Hội chung sức, đồng lòng, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các Cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và hội phát động giai đoạn 2020 – 2025./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết