Tiếng Việt | English

29/12/2016 - 16:55

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khen thưởng 56 tập thể, 22 cá nhân

Năm 2016, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh Long An thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết, góp phần nâng cao nhận thức, đời sống của hội viên, phụ nữ.

Ngày 29/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN VN) tỉnh Long An tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm.


Chủ tịch Hội LHPN VN tỉnh - Nguyễn Hồng Mai trao bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2016

Năm qua, Hội xây dựng 142 công trình mang tên Hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trị giá 9,8 tỉ đồng (bao gồm xây cầu; bê tông, trải đá xanh đường giao thông nông thôn; khoan giếng nước,…); thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tặng quà cho gia đình chính sách, hội viên, PN nghèo, trẻ em khuyết tật,…

Công tác kết nạp hội viên, quản lý hội viên tiếp tục được quan tâm so với năm 2015, chất lượng sinh hoạt Hội tốt hơn. Hiệu quả của 2 chương trình đột phá ngày càng rõ nét, nâng chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội các cấp và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững,…

Năm 2017, Hội tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Vận động PN phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động hỗ trợ PN phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo quy định, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân,…


Phó Chủ tịch Hội LHPN VN tỉnh - Huỳnh Thị Huệ trao giấy khen cho đại diện tập thể thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu PN tỉnh lần thứ IX

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm yêu cầu các cấp Hội trong thời gian tới cần quán triệt, tập trung công tác Hội và nhiệm vụ trọng tâm; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của PN, trẻ em gái. Đồng thời, nâng chất các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Hội,…

Dịp này, 32 tập thể nhận bằng khen của Hội LHPN VN tỉnh về thành tích tốt trong công tác Hội và phong trào PN năm 2016; 17 tập thể và 22 cá nhân nhận bằng khen của Hội về hoạt động nhận ủy thác vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; 7 tập thể nhận bằng khen của Hội vì có thành tích thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu PN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết