Tiếng Việt | English

20/09/2016 - 09:57

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Tân An nâng cao chất lượng câu lạc bộ phụ nữ

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Thành ủy Tân An, tỉnh Long An tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào lĩnh vực chính trị, từ đó, tỷ lệ nữ làm cán bộ quản lý có xu hướng tăng; tỷ lệ nữ giữ chức vụ lãnh đạo trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể, cấp thành phố chiếm 25,6%,...

Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Tân An chú trọng nhân rộng gương phụ nữ điển hình trên các lĩnh vực, nhân rộng các mô hình: Nuôi heo đất, Tiết kiệm tình thương, xây dựng nhà tình thương, trong đó, mô hình Hũ gạo tình thương quyên góp được 1.910kg gạo; Quyển sách trao tay trao 398 bộ sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn,...

Đến nay, Hội kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội gồm 15 đơn vị trực thuộc, 83 chi hội và 423 tổ hội với 9.898 hội viên, trong đó có 1.823 hội viên nòng cốt.


Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Tân An - Nguyễn Thị Ngọc Dư (bìa phải), thăm và tặng quà hộ bà Nguyễn Thị Còn, bị bệnh, được Hội hỗ trợ “Mô hình viện phí”

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Tân An - Nguyễn Thị Ngọc Dư cho biết: Hội đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thông qua phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức như: Giúp nhau không tính lãi, hỗ trợ vốn, khá giúp khó. Kết quả, Hội thành lập được 1.088 tổ tiết kiệm tín dụng với 12.017 thành viên giúp vốn xoay vòng hàng năm gần 5,9 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hội còn tranh thủ các nguồn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Đông Á, Tín dụng Trường Thịnh,... trên 74 tỉ đồng, tăng 12% so với đầu nhiệm kỳ (năm 2011 là 61 tỉ đồng), cho gần 4.000 hội viên vay vốn. 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ phát triển kinh tế. Cuối nhiệm kỳ, có 407/883 nữ chủ hộ thoát nghèo bền vững.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Tân An tiếp tục nâng chất các câu lạc bộ, mô hình; thực hiện phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không-3 sạch; phấn đấu 100% cơ sở đạt đơn vị vững mạnh; 100% chi, tổ hội xây dựng hội viên nòng cốt; trên 80% chi, tổ PN xếp loại mạnh,... và thu hội phí đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết