Tiếng Việt | English

31/10/2018 - 20:30

Hội nghị công tác Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc lần II

Tại hội nghị, hai bên thống nhất cho rằng, mối quan hệ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc thời gian qua đã có bước phát triển vượt bậc, đúng hướng, thiết thực và hiệu quả.

(Ảnh minh họa: Huỳnh Thế Anh/TTXVN)

Ngày 31/10, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã diễn ra Hội nghị công tác Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc lần thứ II. 

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Nguyễn Văn Sơn và Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung Quốc Trần Nghị Đức đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị nhằm tổng kết các nội dung hợp tác từ Hội nghị công tác Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc lần thứ nhất và định hướng hoạt động hợp tác thời gian tới.

Hai bên thống nhất cho rằng, mối quan hệ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc thời gian qua đã có bước phát triển vượt bậc, đúng hướng, thiết thực và hiệu quả.

Những nội dung hợp tác được xác định trong hội nghị lần thứ nhất đã được hai bên thực hiện nghiêm túc. 

Hai bên đánh giá, những nội dung hợp tác từ hai bên mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, góp phần không nhỏ vào việc duy trì hòa bình, ổn định, cùng phát triển trong vùng biển liền kề hai nước. 

Hai bên thống nhất, thời gian tới cần phối hợp, hợp tác chặt chẽ hơn nữa; tăng cường chia sẻ thông tin liên quan đến nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu nạn và phối hợp xử lý ổn thỏa những vụ việc phát sinh nghề cá trên biển. 

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác đã được quyết định tại hội nghị lần thứ nhất; nghiên cứu, làm mới các nội dung hợp tác để đạt mục đích và hiệu quả cao hơn.

Năm 2016, Cảnh sát biển Trung Quốc hoàn thành việc tái cơ cấu và tháng 6 cùng năm, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc đã chính thức ký bản ghi nhớ hợp tác.

Tại hội nghị công tác Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc lần thứ nhất được tổ chức ngày 28/8/2016, hai bên đã thống nhất triển khai các nội dung hợp tác như thiết lập đầu mối liên lạc chia sẻ thông tin liên quan đến tình hình tội phạm trên biển; hoạt động nghề cá của ngư dân hai bên; công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển; tổ chức cho tàu cảnh sát biển hai bên sang thăm hữu nghị; giao lưu sỹ quan trẻ; tăng số lần kiểm tra liên hợp nghề cá từ 1 lần/năm lên 2 lần/năm./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết