Tiếng Việt | English

09/07/2020 - 15:01

Hội Nhà báo Việt Nam thăm, tặng quà thân nhân nhà báo liệt sĩ tại Long An

Ngày 09/7, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, Thẩm mỹ Sài Gòn Young – Bác sĩ Dương Văn Tươi, VOH (Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM) đến thăm, trao quà thân nhân nhà báo liệt sĩ tại tỉnh Long An. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020) và 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Tặng quà cho thân nhân nhà báo liệt sĩ 

Các thành viên của đoàn ân cần thăm hỏi, tri ân sự cống hiến của các nhà báo liệt sĩ; đồng thời, chúc các gia đình nhiều sức khỏe, nỗ lực phát triển kinh tế, chăm lo dạy dỗ con cháu tiếp nối, phát huy truyền thống cha ông.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Nguyễn Bé tri ân sự hy sinh của các nhà báo liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc

Theo Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam – Nguyễn Bé, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc có sự hy sinh to lớn của các nhà báo liệt sĩ. Không chỉ là các chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa mà trong chiến tranh, các nhà báo cũng sẵn sàng “tay viết, tay súng” đối mặt, chiến đấu với quân thù. Việc quan tâm, thăm hỏi thân nhân các nhà báo liệt sĩ thể hiện tấm lòng tri ân của những người làm báo hôm nay đối với thế hệ đi trước, rất cần được duy trì, phát huy.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tấm lòng tri ân của những người làm báo hôm nay với thế hệ đi trước

Toàn tỉnh Long An có 19 nhà báo liệt sĩ. Dịp này, đoàn trao tặng 19 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng (gồm quà và tiền mặt) cho các gia đình. Được biết, hàng năm, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đều tổ chức thăm hỏi, chúc tết, tặng quà gia đình các nhà báo liệt sĩ trên địa bàn tỉnh./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích