Tiếng Việt | English

25/04/2017 - 19:52

Hội Nông dân tỉnh Long An ký kết phối hợp Sở NN&PTNT giai đoạn 2017-2020

Chiều ngày 25/4, Hội Nông dân(HND) tỉnh Long An và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020.


Đại biểu dự lễ ký kết 

Theo văn bản phối hợp giữa HND và Sở NN&PTNT nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 04-CTPH/HND-SNN ngày 09/12/2013 về Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2013-2020 và thực hiện chủ trương xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (UDCNC) phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh, thân thiện môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân.

Các nội dung thực hiện chương trình phối hợp trong năm 2017-2018, đẩy mạnh thực hiện XDNTM, thúc đẩy sản xuất UDCNC gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm, giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho nông dân. Cùng nhau cam kết đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và nông dân tích cực hưởng ứng, tham gia chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, phấn đấu đến năm 2020, có 50% số xã trong tỉnh đạt chuẩn NTM.

Một số mục tiêu cần phối hợp: Phấn đấu năm 2020, toàn tỉnh có 04 vùng sản xuất nông nghiệp UDCNC gồm: Vùng lúa 20.000ha thuộc các huyện Đồng Tháp Mười, vùng trồng thanh long 2.000ha theo hướng VietGap ở huyện Châu Thành, vùng rau 2.000ha ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa và TP Tân An, vùng chăn nuôi bò thịt tại huyện Đức Hòa, Đức Huệ. Hỗ trợ hình thành 1-2 cơ sở ươm tạo giống CNC, phấn đấu có ít nhất 02 doanh nghiệp đạt chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp UDCNC.

Tại buổi ký kết, Giám đốc Sở NN&PTNT- Lê Văn Hoàng và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Phạm Minh Hùng cùng đề cao vai trò của công tác tuyên truyền để nông dân hiểu và thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, UDCNC, nâng cao sự cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp. Qua đó, đòi hỏi sự phối hợp của hội viên nông dân, cán bộ ngành nông nghiệp và cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đem lại hiệu quả như mong muốn./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết