Tiếng Việt | English

19/10/2016 - 18:09

Hội Phụ nữ huyện Cần Giuộc thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo

Nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cần Đước, tỉnh Long An chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Theo đó, hội tiến hành khảo sát nhu cầu học nghề của hội viên, phối hợp các cơ sở sản xuất giải quyết việc làm sau đào tạo. Trong 5 năm (2010-2015), Hội LHPN huyện Cần Đước mở 134 lớp dạy nghề may, đan giỏ, nấu ăn, trang điểm, trồng rau màu,... cho gần 5.000 PN. Sau đào tạo, có trên 80% học viên có việc làm, thu nhập ổn định. Ngoài ra, hội còn giới thiệu việc làm cho hơn 25.000 PN trong độ tuổi lao động làm việc tại các công ty, xí nghiệp.


Đan giỏ bẹ góp phần tạo việc làm cho chị em phụ nữ

Một hoạt động khác cũng tác động tích cực đến sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hội viên là việc liên tịch với các ngân hàng, tổ chức tín dụng hỗ trợ hội viên vay vốn với trên 120 tỉ đồng, giải quyết cho trên 10.000 lượt hội viên vay sản xuất, kinh doanh. Hội còn kết hợp cơ quan chức năng mở các lớp hướng dẫn hội viên chăn nuôi, trồng trọt, bảo đảm nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích.

Không chỉ khai thác tốt từ nguồn vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng, Hội LHPN còn xây dựng các mô hình tiết kiệm tín dụng, huy động nguồn vốn trong hội viên để hỗ trợ nhau sản xuất. Qua đó, hội huy động hơn 8 tỉ đồng giúp gần 2.000 lượt chị em vay sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là cách làm hiệu quả của hội vừa thể hiện sự tương trợ, vừa tạo cho hội viên thói quen tiết kiệm.

Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn quan tâm xây dựng các mô hình sản xuất, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo. Hội xây dựng 46 tổ liên kết sản xuất, tạo việc làm cho trên 700 thành viên có thu nhập ổn định; thành lập câu lạc bộ doanh nghiệp nữ, tạo điều kiện cho chị em chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý.

Hiệu quả từ hoạt động dạy nghề, hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm cho hội viên không chỉ giúp 16% hộ do nữ làm chủ thoát nghèo, ổn định cuộc sống mà còn tạo động lực để chị em tích cực tham gia xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc,... Qua đó, góp phần xây dựng thành công huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh, huyện Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích