Tiếng Việt | English

07/05/2018 - 05:48

Hội Sinh viên Việt Nam có phó chủ tịch mới

Ngày 06/5, hội nghị BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 7, khóa IX khai mạc tại Hà Nội, với sự chủ trì của anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tại phiên làm việc buổi chiều, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 7 khoá IX đã hiệp thương cho anh Lâm Đình Thắng, phó bí thư quận ủy Bình Thạnh, phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam rút khỏi BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Đồng thời tại hội nghị cũng hiệp thương bầu chị Chu Hồng Minh, ủy viên BCH Trung ương Đoàn, phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, ủy viên ban kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giữ chức vụ phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng hoa chúc mừng chị Chu Hồng Minh - Ảnh: Bùi Hữu Phương

Tại hội nghị thảo luận các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị ĐH đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm BCH khóa IX trình ĐH đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Lắng nghe ý kiến của các tổ thảo luận, anh Lê Quốc Phong cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến và bổ sung vào Dự thảo báo cáo chính trị. Sau hội nghị này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tăng cường đi cơ sở, tổ chức nhiều diễn đàn, lấy ý kiến góp ý các đối tượng liên quan cho văn kiện đại hội.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng tình hình sinh viên trong giai đoạn hiện nay còn nhiều vấn đề cần được quan tâm, do đó mong các đồng chí trong BCH với vị trí và công việc của mình cần tăng cường nắm bắt tình hình sinh viên, kịp thời phản ảnh đến Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam những vấn đề phát hiện được.

Theo anh Phong, Hội có sinh viên tốt, có câu chuyện đẹp, có công cụ, giải pháp nhưng quan trọng là cách làm. Với những hoạt động do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai, mong muốn Hội Sinh viên tại các cơ sở thúc đẩy các hoạt động đó tại cơ sở của mình./.

Hà Thanh/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết