Tiếng Việt | English

25/10/2018 - 10:52

Hội thánh cao đài Tây Ninh tỉnh Long An sống “tốt đời, đẹp đạo”

Ngày 25/10, Ban đại diện Hội thánh cao đài Tây Ninh tỉnh Long An do Giáo sư Thượng Đảnh Thanh - Trưởng ban đại diện làm Trưởng đoàn đến chào, thăm lãnh đạo tỉnh Long An. Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần tiếp đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần tiếp Giáo sư Thượng Đảnh Thanh

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần biểu dương những đóng góp của các họ đạo, chức sắc, chức việc, tín đồ cao đài Tây Ninh tỉnh Long An trong tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng thời, yêu cầu ban đại diện tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc, nâng cao trách nhiệm công dân trong xây dựng mỗi họ đạo trở thành cơ sở tôn giáo văn minh, tiêu biểu cho sự đoàn kết, đạo đức, lối sống của người dân địa phương.

Ông Trần Văn Cần cũng chúc mừng Giáo hữu Thái Cảnh Thanh vừa được Ban đại diện Hội thánh cao đài Tây Ninh tỉnh Long An bổ nhiệm giữ chức phó trưởng ban.

Ban đại diện Hội thánh cao đài Tây Ninh tỉnh Long An đến chào, thăm lãnh đạo tỉnh Long An

Giáo sư Thượng Đảnh Thanh cảm ơn lãnh đạo tỉnh Long An quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các họ đạo hoạt động theo Hiến chương của Hội thánh, pháp luật Nhà nước; đồng thời, hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tôn chỉ của đạo, thực hiện đường hướng hành đạo “nước vinh, đạo sáng”, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đoàn kết đạo - đời cùng nhau thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hội thánh cao đài Tây Ninh tỉnh Long An có 34 họ đạo với 52 cơ sở thờ tự, 185 chức sắc, 1.500 chức việc, hơn 35.000 tín đồ. Hàng năm, các họ đạo, chức sắc, chức việc, tín đồ thực hiện tốt hoạt động từ thiện xã hội: Tặng quà, khám chữa bệnh cho người nghèo, người già neo đơn, xây cầu giao thông nông thôn,… trị giá hàng tỉ đồng./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết