Tiếng Việt | English

28/01/2019 - 14:49

Hội thánh Tin lành thăm, chúc tết lãnh đạo tỉnh Long An

Sáng 28/01, Ban Trị sự Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) đến thăm và chúc tết lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ tỉnh Long An nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng 1, Ban Trị sự Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) và các mục sư thăm, chúc tết lãnh đạo tỉnh

Tiếp đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải cùng lãnh đạo UB.MTTQVN, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh.

Tại đây, thay mặt tín đồ Hội thánh Tin lành trong tỉnh, Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng 1, Ban Trị sự Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) bày tỏ niềm phấn khởi đối với sự phát triển về mọi mặt của tỉnh nhà và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN tỉnh.

Mục sư Phan Vĩnh Cự cảm ơn lãnh đạo tỉnh trong suốt thời gian qua luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội thánh Tin lành phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời, mục sư mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các tín đồ Hội thánh Tin lành cũng như các tôn giáo khác sinh hoạt, đóng góp công sức trong xây dựng quê hương.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thay mặt toàn thể tín đồ Hội thánh Tin lành, Mục sư Phan Vĩnh Cự trân trọng chúc lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN tỉnh cùng nhân dân đón một mùa xuân mới hạnh phúc, thành công trên tất cả lĩnh vực.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải (thứ 3, phải qua) cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của mục sư cũng như Hội thánh Tin lành

Thay mặt cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ tỉnh, ông Nguyễn Thanh Hải cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Hội thánh Tin lành đối với tỉnh Long An. Ông thông tin đến các mục sư một số kết quả nổi bật của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời khẳng định, những kết quả đạt được trong năm 2018 là nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân trong đó có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng tôn giáo, dân tộc trong tỉnh.

Hiện nay, Hội thánh Tin lành Việt Nam trên địa bàn tỉnh có 14 hệ phái, số lượng tín đồ trên 6.000 người, trong đó Tin lành Việt Nam (miền Nam) có khoảng 5.100 tín đồ. Đồng bào đạo Tin lành luôn phát huy đường hướng hành đạo “Sống phúc âm, phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”, luôn đồng hành cùng tỉnh nhà trong các phong trào phát triển kinh tế; khuyến học, khuyến tài; các hoạt động từ thiện, nhân đạo;…

Ông Nguyễn Thanh Hải chúc toàn thể tín đồ đạo Tin lành dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và mong muốn đồng bào đạo Tin lành tiếp tục hưởng ứng và tham gia các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các hoàn cảnh khó khăn,… xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết