Tiếng Việt | English

06/07/2018 - 21:10

Hội thảo Lý luận giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc

Hội thảo Lý luận lần thứ 14 diễn ra sáng 06/7 tại TPHCM có chủ đề “Thực tiễn và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc”.

Dự Hội thảo, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Hoàng Khôn Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương, làm Trưởng đoàn.

Hội thảo Lý luận lần thứ 14 có chủ đề “Thực tiễn và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc”

Hội thảo Lý luận lần thứ 14 có chủ đề “Thực tiễn và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc”

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã nêu khái quát chặng đường hơn 30 năm đổi mới của Việt Nam, từ những định hướng quan trọng về đường lối, chính sách đến những mục tiêu trọng tâm cần thực hiện; đồng thời nêu rõ những thành tựu to lớn, cũng như những bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra trong quá trình đổi mới.

“Qua mấy chục năm đổi mới ở Việt Nam cũng như cải cách mở cửa ở Trung Quốc, hai nước đều đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Giờ đây hai nước đều bước vào giai đoạn phát triển mới; đồng thời bối cảnh quốc tế và khu vực cũng đã có những thay đổi mạnh mẽ và nhanh chóng. Việc nhìn nhận sâu sắc chặng đường đã đi qua, rút ra những bài học thiết thực cho giai đoạn phát triển mới là cần thiết và hữu ích” – ông Võ Văn Thưởng nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội thảo

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội thảo

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, để đổi mới đất nước thành công theo đường lối “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp cận đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn; đặt đổi mới tư duy lên hàng đầu để mở đường và định hướng; xác định đổi mới, phát triển kinh tế là trung tâm và đi trước một bước; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hoá, con người là nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu; thường xuyên lấy sự ổn định chính trị - xã hội làm tiền đề, là điều kiện tiên quyết cho sự nghiệp đổi mới và phát triển.

Trong phát biểu đề dẫn, ông Hoàng Khôn Minh, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc nêu các quan điểm, nhận thức, phân tích quá trình triển khai cũng như những thành tựu mang tính lịch sử của 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc là chủ đề của toàn bộ lý luận và thực tiễn từ cải cách mở cửa đến nay.

Ông Hoàng Khôn Minh cũng nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm, cả về lý luận và thực tiễn trong quá trình thực hiện cải cách mở cửa, đặc biệt là những nhận thức mang tính quy luật trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, thực hiện phát triển phồn vinh ở Trung Quốc.

Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc Hoàng Khôn Minh phát biểu tại Hội thảo

Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc Hoàng Khôn Minh phát biểu tại Hội thảo

Tại các phiên thảo luận của Hội thảo, đại biểu hai bên đã đi sâu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của hai Đảng về các vấn đề trong quá trình thực hiện đổi mới ở Việt Nam và cải cách mở cửa ở Trung Quốc, như xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, phát triển văn hoá, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế..., qua đó học hỏi, tham khảo những kinh nghiệm, cách làm hay của nhau để vận dụng một cách hiệu quả vào tình hình thực tế của mỗi nước.

Việc tổ chức hội thảo lý luận giữa hai Đảng hàng năm đã trở thành một truyền thống tốt đẹp và là một điểm sáng trong hợp tác giao lưu giữa hai Đảng, hai nước; có ý nghĩa quan trọng và thiết thực đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi Đảng, mỗi nước.

Những thành tựu trong 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc và hơn 30 năm đổi mới của Việt Nam là các giai đoạn lịch sử quan trọng, có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp phát triển của mỗi nước, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước, góp phần duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác và phồn vinh trong khu vực và trên thế giới./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết