Tiếng Việt | English

10/12/2017 - 05:47

Hội thảo “Năng lượng xanh trong công trình xanh”

Ngày 09/12, Phuc Khang Corporation phối hợp CLB Kiến trúc xanh (KTX) TP.HCM tổ chức Hội thảo KTX lần thứ 13 với chủ đề “Năng lượng xanh trong công trình xanh” tại Khách sạn Pullman Saigon, quận 1, TP.HCM.

Đưa không gian xanh vào căn nhà đô thị

Hội thảo được sự tham gia đông đảo của giới chuyên môn và những người quan tâm đến phát triển công trình xanh (CTX) ở Việt Nam: Kiến trúc sư, kỹ sư, nhà đầu tư, nhà tư vấn, sinh viên,…

Hội thảo là một trong những hoạt động chuyên môn thường kỳ của CLB KTX TP.HCM, được tập trung giới thiệu chủ đề “Năng lượng trong CTX” với các bài trình bày về giải pháp thiết kế, công nghệ, vật liệu và công cụ mô phỏng năng lượng tối ưu cho các công trình.

 Bà Lưu Thị Thanh Mẫu - TGĐ Phuc Khang Corporation chia sẻ những nhận định và kinh nghiệm thực tiễn trong vai trò Nhà phát triển bất động sản xanh tiên phong phát triển CTX tại Việt Nam

Chương trình được các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển CTX chia sẻ thông tin: TS. Hà Anh Tùng, giảng viên và chuyên gia nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ nhiệt lạnh; KS. James Chua - Giám đốc Bộ phận Thiết kế môi trường bền vững (ESD) tại Tập đoàn G-Energy Global; KS. Lee Boon Wei - thành viên cấp cao Viện Kỹ sư Singapore; bà Lưu Thị Thanh Mẫu - CEO Phuc Khang Corporation, đơn vị phát triển chuỗi căn hộ xanh tiêu chuẩn Mỹ (Leed) tại Việt Nam,...

Một trong những điểm nhấn của Hội thảo lần này là nội dung về KTX Quốc tế & CTX tại Singapore qua góc nhìn của các chuyên gia, nhận định về tiến độ phát triển CTX tại Singapore và Việt Nam - 2 Quốc gia có cùng độ nén đô thị nhưng tiến độ phát triển CTX lại có nhiều khác biệt. Thời điểm khởi động phát triển CTX với Hội đồng CTX ở Singapore Green Mark (2005) còn ở Việt Nam là tiêu chuẩn Lotus - VGBC (2007), nhưng đến nay ở Singapore có gần 2.000 CTX trong khi ở Việt Nam chưa đến 100 CTX đạt chứng nhận.

Đưa không gian xanh vào môi trường đô thị.  Ảnh: Thanh Hiểu

Hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của những thành tố góp phần kiến tạo, tác động đến phát triển CTX của Quốc gia: Chính phủ, nhà đầu tư, nhà thầu, người tiêu dùng, nhà nghiên cứu, nhà cung cấp, nhà thiết kế, kỹ sư, ... Trong đó, những chính sách động viên và khuyến khích CTX phát triển bền vững của Nhà nước đóng vai trò quan trọng và là đầu tàu cho tiến trình phát triển CTX.

Cộng đồng xanh cho thế hệ tương lai như hội thảo lần này góp phần lan tỏa “tinh thần xanh”  tư duy xanh đến với cộng đồng./.

Thu Uyên

Chia sẻ bài viết