Tiếng Việt | English

06/03/2018 - 14:57

Hội thi "Nữ công nhân, viên chức, lao động thanh lịch" huyện Đức Hòa

Hội thi năm nay thu hút 52 nữ công nhân, viên chức, lao động từ 18-35 tuổi, đang làm việc tại các cơ quan, xã, thị trấn, trường học, doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện tham gia.

Kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đức Hòa phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Hội thi "Nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thanh lịch" năm 2018.

Hội thi năm nay thu hút 52 nữ CNVCLĐ từ 18-35 tuổi, đang làm việc tại các cơ quan, xã, thị trấn, trường học, doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện tham gia. Ở vòng thi sơ khảo, các thí sinh trải qua 2 phần thi: Trang phục công sở và năng khiếu. Ban Tổ chức chọn 20 thí sinh có số điểm cao nhất để bước vào vòng chung kết với 3 phần thi: Trang phục tự chọn, trang phục áo dài và ứng xử.

Các thí sinh tham gia hội thi

Trưởng ban Giám khảo hội thi - Võ Thị Hương nhận xét: "Các thí sinh thể hiện được sự tự tin trong các phần thi. Đối với phần thi biểu diễn trang phục tự chọn, đa số thí sinh chọn trang phục phù hợp với vóc dáng, tôn lên vẻ đẹp của mình. Ở phần thi áo dài truyền thống, các thí sinh có sự trình diễn đẹp mắt, nhiều màu sắc gây ấn tượng. Với phần thi ứng xử, thí sinh có nhiều câu trả lời thông minh, tinh tế từ các câu hỏi của ban giám khảo liên quan đến nội dung ứng xử nơi công sở, mối quan hệ đồng nghiệp, ứng xử giữa nhân viên với lãnh đạo và các vấn đề liên quan đến kinh tế, tâm tư, tình cảm,...".

Trải qua các phần thi, thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thoản - Công đoàn cơ sở Trường Mẫu giáo Lộc Giang, xuất sắc đoạt giải nhất. Ngoài ra, Ban Tổ chức hội thi còn trao các giải nhì, ba, khuyến khích cho các thí sinh có thành tích cao và 5 giải phụ ở các phần thi.

Hội thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng, sự thanh lịch, duyên dáng của chị em phụ nữ, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và là cơ hội để nữ CNVCLĐ trên địa bàn huyện được giao lưu văn hóa, học tập kinh nghiệm, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết