Tiếng Việt | English

24/09/2018 - 08:28

Hội trại Giao lưu thanh niên tôn giáo: Sân chơi bổ ích, đoàn kết, tập hợp thanh niên

Sau 2 ngày diễn ra, Hội trại Giao lưu thanh niên (TN) tôn giáo tỉnh Long An năm 2018 do Hội Liên hiệp TN Việt Nam tỉnh phối hợp Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ tỉnh) tổ chức tại Trung tâm Hoạt động Thanh, thiếu nhi tỉnh (xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa) khép lại thành công. Đây là dịp để TN tôn giáo trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu văn hóa - văn nghệ, chia sẻ kinh nghiệm trong làm việc, học tập cũng như công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.

Các trại sinh tranh tài ở phần thi nhảy sạp

Các trại sinh tranh tài ở phần thi nhảy sạp

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Hội trại có 6 tiểu trại với sự tham gia của hơn 150 trại sinh (TS) là TN tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Mở đầu chuỗi hoạt động vui chơi thú vị là phần thi trang trí tiểu cảnh hội làng. Với sự sáng tạo, khéo léo của mình, các TS biến không gian nhỏ của phần trại thành những công trình nghệ thuật với nhiều mô hình đẹp, phong phú về hình thức, hài hòa về màu sắc.

TS Nguyễn Trung Rở phấn khởi: “Tôi đến từ huyện Châu Thành nên phần trang trí tiểu cảnh hội làng chủ yếu là trưng bày thanh long. Những trái thanh long ruột đỏ, tím hồng được các thành viên kết nối với nhau bằng kỹ năng nút dây đúng quy định, gọn gàng, góp phần giới thiệu sản vật đặc trưng của địa phương”.

Ấn tượng với nhiều TS là trò thi đua xuồng. Lúc này, sự đoàn kết, sức mạnh tập thể được từng đội thể hiện. “Mỗi đội có 5 thành viên cùng nhau hợp sức bơi xuồng bằng tay. Để chiến thắng, đòi hỏi các thành viên phải hiểu ý đồng đội, có sự phối hợp nhịp nhàng nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, hướng đến mục tiêu về đích sớm nhất” - TS Lê Văn Xa Lo chia sẻ.

Ngoài các trò chơi sôi nổi, hào hứng: Bịt mắt đập bong bóng, múa sạp, đua xuồng, biểu diễn thời trang bảo vệ môi trường,... các TS còn được tìm hiểu Luật An ninh mạng; kiến thức về truyền thống lịch sử dân tộc, địa phương, tôn giáo qua hình thức rung chuông vàng.

Đoàn kết, tập hợp thanh niên

“Với tôi, hội trại là sân chơi thú vị, bổ ích, dịp để TN tôn giáo gặp gỡ, giao lưu văn hóa - văn nghệ, học tập kinh nghiệm trong chuyên môn cũng như trong công tác Đoàn, Hội. Qua đó, góp phần phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ chung tay, góp sức xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc” - TS Phạm Thái Lan phấn khởi.

Thể hiện sức mạnh đoàn kết trong trò chơi đua xuồng

Thể hiện sức mạnh đoàn kết trong trò chơi đua xuồng

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp TN Việt Nam tỉnh - Võ Trần Tuấn Thanh, đây là lần đầu tiên hội phối hợp tổ chức thành công hội trại. Qua hội trại và tuyên dương những TN tôn giáo tiêu biểu trên các lĩnh vực, Hội Liên hiệp TN Việt Nam tỉnh mong muốn TN tôn giáo tiếp tục chung tay, góp sức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có những đóng góp trực tiếp vào sự phát triển KT-XH tỉnh nhà. Đồng thời, đây là dịp mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp TN; giới thiệu, vận động TN tín đồ tôn giáo tham gia các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội cơ sở.

Hội trại Giao lưu TN tôn giáo tỉnh năm 2018 là một trong những hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp TN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2018) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp TN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích