Tiếng Việt | English

25/10/2018 - 08:39

Hội trại Huấn luyện Nguyễn Chí Thanh: Sân chơi rèn luyện kỹ năng, trau dồi nghiệp vụ cán bộ Đoàn - Hội

Với chủ đề “Tự hào thanh niên (TN) Long An”, Hội trại Huấn luyện Nguyễn Chí Thanh lần 2, năm 2018 là sân chơi bổ ích, giúp gần 80 trại sinh là cán bộ Đoàn - Hội trong tỉnh có dịp giao lưu, rèn luyện kỹ năng, trau dồi nghiệp vụ, từng bước đổi mới công tác đoàn kết, tập hợp TN ở cơ sở.

Hội trại là sân chơi bổ ích, góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên

Hội trại là sân chơi bổ ích, góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên

Rèn luyện kỹ năng

Đến với hội trại lần này, trại sinh Phạm Duy Phương, đơn vị huyện Cần Giuộc, trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết: Dây dù, ba lô, nón, lều, viết, kéo, băng keo, hồ nước, đá màu, giấy màu, đèn pin, sổ ghi chép,... Nhờ đó, anh dễ dàng vượt qua những chướng ngại vật, thử thách của Ban Tổ chức, góp phần mang về thành tích hạng nhì tập thể cho đơn vị của mình.

“Đạt kết quả này, chúng tôi dành khá nhiều thời gian cho phần nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu kiến thức về lịch sử, tình hình phát triển KT-XH của tỉnh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; truyền thống Hội Liên hiệp TN Việt Nam; đồng thời, thực hành một số kỹ năng cần thiết về nút dây, phương hướng, mật thư, dấu đi đường, dựng trại nhanh, sơ cấp cứu, quản trò,...” - trại sinh Phạm Duy Phương chia sẻ.

Ấn tượng nhất đối với các trại sinh lần này là phần thi dựng, trang trí cổng trại và tham gia các trò chơi vận động. Với đôi bàn tay khéo léo của mình, các trại sinh nhanh nhẹn dựng, trang trí trại rất đẹp, ý nghĩa từ những mối thắt, gút dây đúng quy chuẩn, gọn gàng. Qua đó, góp phần ngợi ca quê hương, đất nước, các vị anh hùng dân tộc; đồng thời, giới thiệu nét đặc trưng trong hoạt động Đoàn - Hội của địa phương.

Hội trại là sân chơi bổ ích góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên

Hội trại là sân chơi bổ ích góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên

Trại sinh Nguyễn Trung Rở, đơn vị huyện Châu Thành, bộc bạch: “Tham gia trò chơi lớn thật sự để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp, nhất là khi đi tìm báu vật cùng đồng đội, tuy vất vả nhưng cảm thấy rất thích thú. Qua đây, giúp tôi rèn luyện tính bền bỉ, gan dạ, chịu khó, đoàn kết bạn bè, vượt qua quãng đường xa với vô số hiểm nguy rình rập giữa đêm khuya vắng vẻ”.

Trau dồi nghiệp vụ

Trại sinh Nguyễn Thị Ngọc Trân, đơn vị huyện Cần Giuộc, bộc bạch: “Dù trải qua kỳ huấn luyện khá vất vả, thời tiết nắng, mưa bất chợt nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hào hứng. Hội trại không chỉ giúp tôi trau dồi về mặt lý luận chính trị mà còn nâng cao các kỹ năng thực hành trong công tác Đoàn - Hội”.

Theo trại sinh Nguyễn Trung Rở, bên cạnh được giao lưu văn hóa, thể dục - thể thao; múa hát tập thể, kỹ năng quản trò sân khấu, hội trại lần này còn giúp anh có dịp học hỏi nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả của các địa phương trong công tác đoàn kết, tập hợp TN.

Hội trại Huấn luyện Nguyễn Chí Thanh được Hội Liên hiệp TN Việt Nam tỉnh tổ chức 2 năm 1 lần tại Trung tâm Hoạt động Thanh, thiếu nhi tỉnh (xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa). Qua đây, giúp cán bộ Đoàn - Hội trong tỉnh có thêm kỹ năng sống, làm việc, cũng như nắm bắt được cách thức, nội dung, sáng tạo trong phát động phong trào cho thanh, thiếu niên tại địa phương.

Hội trại là sân chơi bổ ích góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên

Hội trại là sân chơi bổ ích góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp TN Việt Nam tỉnh - Võ Trần Tuấn Thanh cho biết, xác định công tác giáo dục kỹ năng cho hội viên, TN là tiền đề quan trọng nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt vừa vững về lý luận, vừa giỏi kỹ năng. Vì vậy, hội tiếp tục duy trì, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Hội trại Huấn luyện Nguyễn Chí Thanh. Qua đó, góp phần phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp TN, nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào TN ở cơ sở.

Với phương châm Vững lý luận - Giỏi kỹ năng - Chinh phục thử thách - Vượt qua chính mình, Hội trại Huấn luyện Nguyễn Chí Thanh lần 2, năm 2018 góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời, đây là sân chơi bổ ích, nền tảng tiến tới tổ chức các hoạt động rèn luyện, công nhận huấn luyện viên đạt chuẩn, xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết