Tiếng Việt | English

11/07/2015 - 14:43

Hội viên nông dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thời gian qua, hội viên nông dân huyện Thủ Thừa hưởng ứng tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.


Con em nông dân Thủ Thừa tham gia nghĩa vụ quân sự

Với tinh thần phát huy tính đoàn kết, cùng nhau ra sức xây dựng quê hương, góp phần ổn định trật tự xã hội ở nông thôn, hàng năm có hơn 1.000 hội viên nòng cốt tham gia các tổ dân cư, tổ tự quản, dân phòng, dân quân tự vệ, tổ hòa giải; bên cạnh đó, hội viên còn tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; hòa giải ở địa bàn dân cư, thực hiện vai trò giám sát, phản biện, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền.

5 năm qua, hội viên đã tham gia hòa giải trên 600 vụ, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo trên 1.300 vụ, góp phần hạn chế khiếu nại vượt cấp và giảm các tội phạm ở nông thôn, tình đoàn kết gắn bó hơn.

Đã xuất hiện nhiều hội viên tiêu biểu trong phong trào như: Ông Nguyễn Văn Bòn ở ấp 1, xã Mỹ An gia đình có 4 người con hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở thành công dân tốt; ông Lê Văn Tình ở ấp 3, xã Long Thạnh có 2 con duy nhất đều hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ; ông Dương Văn Minh, Đội trưởng Đội dân phòng ấp 3, xã Nhị Thành; ông Trần Hữu Hiệp, Đội trưởng Đội dân phòng ấp 2, xã Long Thạnh là những đội trưởng luôn đi đầu trong công tác phòng chống tội phạm… góp phần ổn định trật tự xã hội ở địa phương, được tặng nhiều giấy khen.

Phong trào nông dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự xóm, ấp là phong trào mạnh của Hội Nông dân huyện Thủ Thừa trong những năm qua, đã góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa phương./.

Minh Đoàn

 

Chia sẻ bài viết