Tiếng Việt | English

27/11/2018 - 08:24

Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc về tam nông

Hôm nay ( 27/11), Thủ tướng sẽ tham dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 1000 đại biểu trong nước và quốc tế, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: minh họa)

Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X đã khẳng định tính đúng đắn của một Nghị quyết mang tầm chiến lược của Đảng đối với một khu vực chiếm gần 70% dân số và khoảng 40% lực lượng lao động của cả nước. Điều này được thể hiện rõ nét trong những kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực đạt được trong 10 năm qua.

Dự kiến, đến năm 2020 các chỉ tiêu đạt và có khả năng đạt là: Nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn gấp trên 2,5 lần so với hiện nay (năm 2017 đạt khoảng 32 triệu đồng/người, tăng 3,49 lần so với năm 2008). Lao động nông nghiệp còn khoảng 30% lao động xã hội (năm 2017 đã giảm còn 40,1% và đến tháng 6/2018 còn 38,6%). Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50% (dự kiến sẽ đạt trên 50%). Nâng hiệu suất sử dụng các công trình thủy lợi lên trên 80% (năm 2017 hiệu suất phục vụ tưới đạt 78%, hiệu suất phục vụ tiêu đã đạt 90,2%).

Trước phiên khai mạc vào ngày 27/11, chiều 26/11 đã diễn ra 3 hội thảo quốc tế về các chủ đề “Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng”, “”Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”; “Tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường hàng hóa nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” và Triển lãm thành tựu 10 năm phát triển nông nghiệp nông dân và nông thôn./.

Văn Hiếu/VOV.VN

Chia sẻ bài viết