Tiếng Việt | English

22/08/2016 - 15:53

35 năm thành lập Hội Đông y tỉnh Long An

Hơn 17 triệu lượt bệnh nhân được khám, chữa bệnh

Trong 35 năm qua, Hội Đông y tỉnh Long An khám và chữa bệnh cho hơn 17 triệu lượt người với tổng kinh phí khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí trên 203 tỉ đồng.

Sáng ngày 22/8, Hội Đông y tỉnh Long An tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập hội Đông y Việt Nam (22/8/1946 – 22/8/2016), 35 năm thành lập Hội Đông y tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Dự lễ, có Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – Phạm Văn Dũng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo hội Đông y tỉnh qua các thời kỳ.


Hội Đông y tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước trao tặng vì có thành tích xuất sắc giai đoạn 2008 – 2014

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của nền Đông y Việt Nam. Hội Đông y tỉnh được thành lập năm 1981, trải qua 35 năm hoạt động, hội không ngừng củng cố và phát triển tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở. Toàn tỉnh có 14/15 Ban Chấp hành Huyện, Thị, Thành hội với 302 Hội Đông y xã, phường, thị trấn và chi hội ấp, khu phố.

Đến nay, toàn tỉnh phát triển hơn 1.500 hội viên. Các huyện, thị xã, thành phố được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ phục vụ cho việc khám, chữa bệnh và các mặt công tác xã hội. Từ đó, phát huy hiệu quả việc khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Trong 35 năm qua, các phòng chẩn trị khám, chữa bệnh cho hơn 17.000.000 lượt người; trong đó, tổng giá trị khám chữa bệnh, cấp thuốc thang, thành phẩm, điều trị miễn phí trên 203 tỉ đồng. Hàng năm, Tỉnh hội chọn lọc các đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng điều trị hiệu quả cao để biên soạn thành quyển Tạp chí Đông y tỉnh lưu hành nội bộ (từ năm 2006 đến nay).

Dịp này, Hội Đông y tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước trao tặng vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008 – 2014; 11 cá nhân và 9 tập thể nhận bằng khen Trung ương hội Đông y Việt Nam; danh hiệu “Thầy thuốc Đông y tiêu biểu” cấp Trung ương cho 2 cá nhân./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết