Tiếng Việt | English

19/05/2018 - 21:40

Hơn 2.000 học sinh đạt giải thi Violympic năm học 2017-2018

Thông tin từ ban tổ chức cuộc thi Giải Toán và Vật lý qua internet Violympic năm học 2017-2018 cho biết, mùa thi năm nay, đã có hơn 2.151 học sinh đoạt giải trên tổng số hơn 10.000 em tham gia vòng chung kết.

Ban tổ chức trao giải cho các học sinh đoạt huy chương vàng khu vực miền Bắc. (Ảnh: BTC)

Trong đó, môn Toán tiếng Việt có 1.370 học sinh đoạt giải, gồm 124 huy chương vàng, 229 huy chương bạc, 330 huy chương đồng và 687 giải khuyến khích.

Môn Toán tiếng Anh có 590 học sinh đạt giải, trong đó có 60 huy chương vàng, 88 huy chương bạc, 238 huy chương đồng và 272 giải khuyến khích. 

Môn Vật lý có 191 học sinh đạt giải, trong đó có 19 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 47 huy chương đồng và 97 giải khuyến khích.

Hà Nội là thành phố đạt thành tích cao nhất, theo sau là Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Nam Định. 

Violympic là cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc do Tập đoàn FPT tổ chức. Thí sinh sẽ trải qua các vòng thi tự do. Những thí sinh xuất sắc nhất sẽ được góp mặt trong vòng chung kết toàn quốc.

Năm 2018 cũng đánh dấu chặng đường 10 năm của cuộc thi, kể từ lần đầu tiên năm 2008.

Lễ tôn vinh và trao giải Violympic 2017 – 2018 cho học sinh khu vực phía Bắc “10 năm tiếp lửa đam mê Toán học” đã được tổ chức long trọng sáng nay, ngày 19/5, tại Hà Nội.

Tiếp sau sự kiện tại Hà Nội, buổi lễ tôn vinh và trao giải tại khu vực miền Nam và miền Trung dự kiến lần lượt được diễn ra vào ngày 23/5 tại Vũng Tàu và ngày 26/5 tại Quảng Bình.

Năm 2008, lần đầu tiên Việt Nam có một cuộc thi giải Toán trên mạng Internet hoàn toàn miễn phí vì cộng đồng. Một năm sau khi thành lập, Violympic đã nhận được Giải thưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2009, đồng thời giành giải thưởng Sao Khuê cho hạng mục sản phẩm và dịch vụ giáo dục.

Nhằm bồi dưỡng một thế hệ công dân toàn cầu, năm 2013, Violympic ra mắt cuộc thi giải Toán tiếng Anh. Năm học 2016- 2017, Violympic cũng bổ sung thêm bộ môn Vật lý, đáp ứng niềm yêu thích môn học này của nhiều học sinh trên cả nước.

Với độ bao phủ khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam, Violympic liên tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc phổ cập và phát triển bộ môn Toán học trên toàn quốc. Trong suốt 10 năm qua, Violympic đã có gần 50 triệu học sinh tham gia, lan tỏa tới 63 tỉnh thành trên cả nước.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT, cho biết mục tiêu cao nhất của Violympic chính là nuôi dưỡng niềm đam mê Toán học cho học sinh Việt Nam. 

“Bằng việc ứng dụng công nghệ, cuộc thi này đã mang đến một phương pháp học tập mới mẻ, lý thú hơn. Trong những năm tới, FPT cam kết đẩy mạnh việc phát triển Violympic với công nghệ dữ liệu lớn và công nghệ thực tế ảo,” ông Bình nói./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết